Mặc dù chưa thuộc "vùng xanh" của Hà Nội, tuy nhiên, theo ghi nhận của PV vào sáng 18/9, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi Trung thu tại phố Hàng Mã bất ngờ mở bán.
Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được mệnh danh "thủ phủ" kinh doanh các mặt hàng trang trí, đồ chơi Trung thu tại Thủ đô. Cứ đến gần Rằm tháng 8 Âm lịch, nơi đây lại rực rỡ sắc màu, tấp nập người mua bán và thu hút nhiều bạn trẻ tới check in. Mặc dù vậy, thời điểm cận Trung thu năm nay lại rơi vào giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Trước đó, theo văn bản của sở Y tế Hà Nội, quận Hoàn Kiếm không nằm trong danh sách 19 quận, huyện không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng từ 6h ngày 6/9 đến 18h ngày 15/9/2021. Vì vậy, khu vực phố Hàng Mã (thuộc quận Hoàn Kiếm) vẫn chưa đủ điều kiện mở lại các dịch vụ theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV vào sáng 18/9, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi trung thu tại phố Hàng Mã bất ngờ mở bán. Vào thời điểm đông khách, việc giữ khoảng cách giữa khách hàng và người bán gần như không được thực hiện.
Theo ghi nhận của PV, nhiều cửa hàng bán đồ chơi trung thu đã mở cửa đón khách, mặc dù đây không phải là mặt hàng thiết yếu.Các mặt hàng được bày bán không đa dạng như mọi năm, chủ yếu là các loại đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đầu sử tử, đèn lồng,...Việc mua, bán diễn ra nhanh chóng để hạn chế tối đa tập trung đông người. Tuy nhiên, vào thời điểm đông khách, việc giữ khoảng cách gần như không được thực hiện.Chỉ lác đác một vài cửa hàng mở hé cửa để "tranh thủ" kinh doanh, còn lại là không khí ảm đam bao trùm phố Hàng Mã mùa Trung thu năm nay. Hầu hết các cửa hàng đều "cửa đóng, then cài", tạm dừng kinh doanh.Không còn hình ảnh góc phố nhộn nhịp, sôi động như mọi năm.Kinh doanh hàng chục năm tại phố Hàng Mã, bà Nguyễn Thị Phượng cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng vắng vẻ tới như vậy: "Năm nay kinh tế kém nên sức mua cũng giảm, các mặt hàng nhập chỉ bằng 1/10 so với mọi năm. Gia đình tôi chủ yếu nhập hàng về để bán sỉ, bán ship vì vẫn phải tuân thủ quy định phòng chống dịch", tiểu thương này cho biết.Cũng theo ghi nhận, trong sáng 18/9, lực lượng chức năng đã có mặt để nhắc nhở các tiểu thương dừng việc bán hàng "chui".Lực lượng chức năng kiên quyết tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương dọn dẹp các mặt hàng đang bày bán.Trước đó, theo văn bản của sở Y tế Hà Nội, quận Hoàn Kiếm không nằm trong danh sách 19 quận, huyện không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng từ 6h ngày 6/9 đến 18h ngày 15/9/2021. Vì vậy, khu vực phố Hàng Mã vẫn chưa đủ điều kiện mở lại các dịch vụ theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
Hiếu Nguyễn
Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-hang-ma-vang-ve-truoc-trung-thu-nhieu-cua-hang-ban-chui-bi-luc-luong-chuc-nang-nhac-nho-a513594.html
Dù dương tính với COVID-19 trong khi trốn cách ly tập tring, tài xế xe tải còn khai báo không trung thực làm tăng nguy cơ có thể lây lan dịch Covid-19 ra ngoài cộng đồng.
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xin tăng giá dịch vụ sử dụng đường bộ với 4 tuyến cao tốc đang khai thác. Đơn vị này cũng nêu rõ lý do khi đưa ra kiến nghị tăng giá.
Hiện xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn chưa đưa ra quyết định giao bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi giữa đường cho ai nuôi dưỡng do phát sinh thêm nhiều vấn đề và cần xin ý kiến của cơ quan chức năng.
Trong đợt không khí lạnh này ở một số nơi có kèm theo mưa khiến thời tiết càng trở nên rét buốt. Vào khoảng thời gian này, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 15-18 độ C, riêng vùng núi miền Bắc phổ biến 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Cục QLTT Thái Nguyên yêu cầu các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý nắm bắt địa bàn, rà soát, xác minh thông tin về dấu hiệu vi phạm của các cơ sở kinh doanh, các đại lý, cửa hàng bày bán bánh, kẹo, đồ uống… cho đối tượng là học sinh tại các khu vực gần các trường học trên địa bàn về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm...
Mức giá trần mới có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2024, ngoại trừ nhóm đường bay có khoảng cách dưới 500km giữ nguyên; các nhóm đường bay còn lại sẽ tăng từ 2,27% đến 6,67%.
Đại diện Sân bay Nội Bài cho biết, do không nắm rõ được thời gian diễn ra sự việc khách Tây ngồi nhặt rau nên đơn vị không kiểm tra camera cụ thể được.
Nữ tài xế SN 2003 được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức 2 (vượt 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở), lái xe húc đổ một phần căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội.