+Aa-
    Zalo

    Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ lật thuyền 4 người chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo cơ quan Công an khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức...

    (ĐSPL) - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo  cơ quan Công an khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

    Liên quan đến vụ lật thuyền làm 4 người chết tại tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình vừa gửi lời thăm hỏi động viên tới gia đình các nạn nhân, theo Báo Giao Thông.

    Ông Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Ban ATGT tỉnh Bình Phước khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật gây ra vụ tai nạn.

    Chiều 27/11 người dân đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân tử nạn vụ lật thuyển tại Bình Phước. - Ảnh: Người Lao Động.

    Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban ATGT tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

    Ông Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật gây ra vụ tai nạn; đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải thủy nội địa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

    Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền UBND cấp huyện, xã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền cho người dân việc thực hiện các quy định về an toàn khi tham gia giao thông đường thủy nội địa bằng các phương tiện dân sinh.

    Trước đó, Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, vào 0h10 hôm 27/11, trên sông Lấp, thôn 6, xã Minh Hưng (huyện Bù Đăng, Bình Phước) xảy ra vụ lật thuyền dân sinh làm 4 người tử vong. Theo xác định ban đầu, trên thuyền có 8 người, cơ quan chức năng và người dân cứu được 4 người, 4 người còn lại đã tử vong.

    Bốn người may mắn sống sót bơi được vào bờ là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (46 tuổi), anh Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi), chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (38 tuổi) và cháu Nguyễn Quỳnh Minh Anh (4 tuổi).

    Đến chiều 27/11, cơ quan chức năng đã tìm thấy 4 thi thể của anh Nguyễn Tấn C. (37 tuổi, giáo viên Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh) và vợ là chị Huỳnh Thị T. (36 tuổi), ông Lưu Văn H. (47 tuổi) và con trai Lưu Hoàng Ph. (7 tuổi).

    Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi có tai nạn trên đường thuỷ nội địa (Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004)

    1. Thuyền trưởng, người lái phương tiện và người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa hoặc phát hiện người, phương tiện bị nạn trên đường thuỷ nội địa phải tìm mọi biện pháp để kịp thời cứu người, phương tiện, tài sản bị nạn; bảo vệ dấu vết, vật chứng liên quan đến tai nạn; báo cho cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất và phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền.

    2. Cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi nhận được tin báo phải cử ngay người đến nơi xảy ra tai nạn hoặc nơi phát hiện người, phương tiện bị nạn, được quyền huy động người, phương tiện để cứu vớt, cứu chữa người bị nạn, bảo vệ tài sản, phương tiện bị nạn, dấu vết, vật chứng liên quan đến tai nạn; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông suốt; trường hợp tai nạn, sự cố gây tác hại đến môi trường thì phải báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

    3. Cơ quan công an hoặc cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền khi nhận được tin xảy ra tai nạn trên đường thuỷ nội địa phải kịp thời tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    4. Uỷ ban nhân dân nơi xảy ra tai nạn hoặc nơi phát hiện người bị nạn có trách nhiệm giúp đỡ người bị nạn; trường hợp tai nạn gây chết người, sau khi cơ quan điều tra có thẩm quyền đồng ý cho chôn cất mà nạn nhân không rõ tung tích, không có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất thì tiến hành chôn cất nạn nhân theo quy định của pháp luật.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    GIA BẢO(Tổng hợp)

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]mzqMSlJd5t[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-thu-tuong-chi-dao-dieu-tra-vu-lat-thuyen-4-nguoi-chet-a171842.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan