+Aa-
    Zalo

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi khảo sát tại Sơn Trà

    • DSPL
    ĐS&PL Trưa 27/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bất ngờ đi thị sát một vòng quanh bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

    Trưa 27/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bất ngờ đi thị sát một vòng quanh bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

    Thông tin trên Dân trí cho hay, Khoảng 12h trưa ngày 27/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lên báo đảo Sơn Trà để khảo sát. Phó Thủ tướng đi trên chiếc xe biển số trắng và không có chính quyền TP Đà Nẵng đi cùng.

    Cùng đi với Phó Thủ tướng có ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) - người đã đề xuất những giải pháp để bảo vệ Sơn Trà, và đại diện của Trung tâm GreenViet.

    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cẩn thận xem lại bản đồ khi đi thị sát ở Sơn Trà. Ảnh: Lê Phước Chín.

    Phó Thủ tướng đã đi một vòng quanh bán đảo Sơn Trà, ngắm Voọc chà vá chân nâu và thị sát dự án xây dựng trái phép 40 móng biệt thự của Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa gây xôn xao dư luận thời gian qua.

    VnExpress cho biết thêm, trong khoảng 2 giờ thị sát, Phó thủ tướng còn đến khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, nơi từng đoạt giải thưởng Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới.

    Tại mỗi điểm dừng chân, ông Đam đều mở bản đồ những khu chức năng phát triển du lịch theo bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà được Chính phủ phê duyệt cuối năm 2016 để đối chiếu.

    Buổi thị sát với tư cách cá nhân của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam không có quan chức nào của Đà Nẵng tháp tùng. Dự kiến chiều mai (28/5) tại Hà Nội, ông Đam sẽ làm việc với các bên liên quan về quy hoạch Sơn Trà.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-di-khao-sat-tai-son-tra-a191541.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan