+Aa-
    Zalo

    Phó Trưởng phòng rút súng nhựa dọa dân bị phạt 7,5 triệu đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Một phó trưởng phòng ở An Giang vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và xử lý về mặt Đảng, chính quyền về hành vi dọa dân bằng súng nhựa gây phản cảm, thiếu chuẩn mực

    Một phó trưởng phòng ở An Giang vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và xử lý về mặt Đảng, chính quyền về hành vi dọa dân bằng súng nhựa gây phản cảm, thiếu chuẩn mực.

    Theo tin tức báo VnExpress đăng tải, vào ngày 17/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn, tỉnh An Giang đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Mai Thanh Tuấn (Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn, Trưởng Trạm thủy lợi huyện) về hành vi dọa dân bằng súng nhựa gây phản cảm, thiếu chuẩn mực.

    Phó Trưởng phòng rút súng nhựa dọa dân bị phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Báo Người Đưa Tin

    Cụ thể, ông Tuần bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng, kỷ luật cảnh cáo về mặt Nhà nước. Ông Tuấn cũng bị Ủy ban kiểm tra huyện ủy Tri Tôn kỷ luật về mặt Đảng.

    Trước đó báo Dân Trí đăng tải, vào ngày 17/3, phát hiện một số người dân đến hồ thủy lợi Soài Check (huyện Tri Tôn) câu cá, ông Tuấn đã ngăn cản. Tại đây, ông Tuấn và những người này xảy ra mâu thuẫn tranh cãi.

    Trong lúc cự cãi, ông Tuấn rút súng đe dọa, bắn trúng chân một người xây xát nhẹ. Hạnh động của ông Tuấn bị người dân quay video, tung lên mạng xã hội.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Tri Tông đã vào cuộc điều tra. Kết quả giám định cho thấy khẩu súng ông Tuấn dùng là súng bằng nhựa, bắn đạn bi nhựa, thuộc danh mục trò chơi nguy hiểm, cấm sử dụng.

    Ông Tuấn cũng khai mua khẩu súng tại một tiệm bán đồ chơi trẻ em ở TP HCM.

    Tổng hợp
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-truong-phong-rut-sung-nhua-doa-dan-bi-phat-75-trieu-dong-a187558.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan