+Aa-
    Zalo

    Phụ huynh hỗn chiến vì chuyện con trẻ đánh nhau

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Biết con trai bị bạn đánh, người đàn ông tìm đến nhà học sinh kia nói chuyện với phụ huynh. Tại đây, hai bên cha mẹ xảy ra cãi nhau dẫn đến hỗn chiến.

    (ĐSPL) - Biết con trai bị bạn đánh, người đàn ông tìm đến nhà học sinh kia để nói chuyện với phụ huynh. Tại đây, hai bên cha mẹ xảy ra cãi nhau dẫn đến hỗn chiến. 

    Thông tin báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 10/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Thành Long (46 tuổi, ngụ ấp 19, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) 12 năm tù về tội "giết người".

    Nạn nhân là anh Trần Văn Tâm (ngụ ấp 19, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu). Nguyên nhân dẫn đến vụ án giết người này là do mâu thuẫn từ việc bênh vực con.

    Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân, bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân đến đủ 18 tuổi là 2,5 triệu mỗi tháng.

    Ảnh minh họa.

    Báo Công an TP.HCM cho biết thêm, theo cáo trạng của VKS tỉnh Bạc Liêu, tối 29/4/2016, anh Tâm được con trai kể lại việc bị bạn đánh. Tức giận, anh Tâm đến nhà của Long để nói chuyện.

    Tại đây, hai bên phụ huynh xảy ra cãi vã vì ai cũng cho rằng con mình đúng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Tâm chạy về nhà lấy 1 con dao, 1 cây sắt quay lại nhà Long và xảy ra hỗn chiến.

    Thấy Tâm có hung khí, Long vào nhà lấy dao tự chế dài khoảng 70cm chém nhiều nhát vào đầu và người của Tâm. Tiếp đó, Long dùng thanh kim loại đánh liên tiếp anh Tâm. Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 10m thì gục xuống đường và tử vong sau đó.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)
    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
    a) Giết nhiều người;
    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
    c) Giết trẻ em;
    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
    n) Có tính chất côn đồ;
    o) Có tổ chức;
    p) Tái phạm nguy hiểm;
    q) Vì động cơ đê hèn.
    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch tử nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.


    Chí Tín 
    (tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]eDoPQWOXLl[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-huynh-hon-chien-vi-chuyen-con-tre-danh-nhau-a169972.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan