+Aa-
    Zalo

    Phụ huynh "tố" bảo vệ trường tiểu học dâm ô nhiều học sinh

    • DSPL
    ĐS&PL Nhiều phụ huynh ở xã Đồng Hóa (H. Kim Bảng, Hà Nam) vừa tố cáo bảo vệ Trường Tiểu học Đồng Hóa có hành vi "dâm ô" học sinh.

    Nhiều phụ huynh ở xã Đồng Hóa (H. Kim Bảng, Hà Nam) vừa tố cáo bảo vệ Trường Tiểu học Đồng Hóa có hành vi "dâm ô" học sinh.

    Thông tin trên được báo Thanh Niên đăng tải. Theo đó, bà Đinh Thị M. (69 tuổi, trú xã Đồng Hóa), một trong những người đứng đơn tố cáo ông D.V.H (bảo vệ ở Trường tiểu học Đồng Hóa) cho biết, vào sáng sớm ngày 15/12/2016, cháu gái bà đang học lớp 4 đến lớp sớm để trực nhật. Tại đây, ông H. đã vào lớp ôm chặt cháu rồi sờ soạng khắp người.

    Theo bà M., khi học lớp 3 cháu gái bà đã nhiều lần kể về việc ông H. ôm ấp, tuy nhiên bà không tin. Sau khi xảy ra sự việc, cùng với việc nhiều phụ huynh cùng tố cáo ông H., thì bà M. mới tin.

    Phụ huynh "tố" bảo vệ trường tiểu học dâm ô nhiều học sinh. Ảnh: Thanh Niên

    Cũng theo nguồn tin trên, nhiều phụ huynh khác ở xã Đồng Hóa, cũng đồng loạt làm đơn tố cáo ông H. có hành vi "dâm ô" với con, cháu mình.

    Liên quan đến vụ việc, xác nhận trên báo Gia đình & Xã hội, ông Chu Đức Khải- Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa cho biết, đã nhận được đơn của các gia đình nạn nhân tố cáo hành vi "dâm ô" của bảo vệ Trường Tiểu học Đồng Hóa. Theo ông Hải, ông có biết thông tin ông H. đến các gia đình xin lỗi và có ý định đền bù vật chất cho các cháu vì sợ mang tiếng.

    [poll3]1700[/poll3]

    Ông Lê Văn Tuấn- Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho biết thêm, sau khi nhận được đơn tố cáo đã điều tra làm rõ. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng nữa mới có kết quả của cuộc điều tra.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-huynh-to-bao-ve-truong-tieu-hoc-dam-o-nhieu-hoc-sinh-a184538.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan