Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 8 Âm lịch: Người đeo khẩu trang, kẻ vô tư để "mặt mộc" chen lấn lễ cầu an


Thứ 5, 17/09/2020 | 22:55


Nhiều người dân vẫn tỏ ra chủ quan, thờ ơ trước các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi đi lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng 8 Âm lịch.

Nhiều người dân vẫn tỏ ra chủ quan, thờ ơ trước các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi đi lễ tại Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng 8 Âm lịch.

Với mong muốn tháng mới bình an, sáng và trưa nay (ngày 17/9, tức 1/8 Âm lịch), dòng người đổ dồn về Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) để dâng lễ khiến nơi đây đông kín người.

Lực lượng chức năng đã liên tục nhắc nhở người dân không tập trung đông người, đồng thời dựng rào chắn để hạn chế lượng người ồ ạt vào bên trong phủ. 

Theo ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật, tại các cửa ra vào đều trang bị dung dịch sát khuẩn.

Tuy nhiên, khi không có nhân viên y tế nhắc nhở thì hầu như người dân đều thờ ơ, không chủ động sát khuẩn tay.

Dù đã hạn chế lượng người ra vào nhưng bên trong phủ vẫn không tránh khỏi tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Người dân đa số đều đeo khẩu trang khi vào lễ.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân quên không đeo khẩu trang để phòng tránh dịch Covid-19 cho chính bản thân mình.

Do cửa ở khu vực Phủ chính đóng nên người dân bày la liệt đồ lễ ở vị trí bậc thềm.

Người dân đứng vái vọng khi cổng Phủ đóng kín.

Nhiều người phải rất khó khăn mới có thể tìm được khoảng trống để đặt lễ.

Ở bên ngoài, dòng người đổ về phủ Tây Hồ ngày càng đông hơn trong buổi trưa ngày mùng 1 đầu tháng 8 âm lịch.

Hiếu Nguyễn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-tay-ho-ngay-dau-thang-8-am-lich-nguoi-deo-khau-trang-ke-vo-tu-de-mat-moc-chen-lan-le-cau-an-a339319.html