+Aa-
    Zalo

    Phú Thọ: Điều tra nghi vấn bỏ thuốc sâu vào bể nước ăn, đầu độc cả gia đình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc, làm rõ vụ việc một gia đình bị bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước khiến 3 người nhập viện.

    Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc, làm rõ vụ việc một gia đình bị bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước khiến 3 người nhập viện. 

    Vợ chồng chị S. tá hỏa phát hiện chai thuốc trừ sâu trong bể nước sinh hoạt. Ảnh: Người Đưa Tin

    Xác nhận trên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã Cự Đồng (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, chính quyền địa phương đang phối họp với cơ quan Công an điều tra vụ bỏ thuốc diệt cỏ vào bể nước khiến 2 vợ chồng và một con nhỏ 2 tuổi phải nhập viện.

    Trước đó, vào trưa ngày 14/7, gia đình anh Đinh Đức S. (trú tại xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) luộc rau thì phát hiện rau đổi màu.

    Do chủ quan nên anh Sơn không để ý và vẫn sử dụng bình thường, chiều cùng ngày sau khi ngủ dậy anh uống nước  thì anh lại thấy nước có màu lạ nên bảo vợ đi kiểm tra nguồn nước.

    Qua kiểm tra nguồn nước, vợ anh S. giật mình phát hiện trong bể nước ăn của gia đình có lọ thuốc trừ sâu. Vợ chồng anh S. sau khi sử dụng nước bể đều bị đau bụng và nôn ói. Riêng cháu Đinh Đức A. (2 tuổi, con trai anh S.) hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

    "Hiện tại (chiều 15/7) gia đình anh S. vẫn đang nằm viện để điều trị. Ngay khi nhận được tin chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc cho cơ quan công an điều tra xử lý. Hiện Công an huyện Thanh Sơn và Công an tỉnh Phú Phú Thọ đã vào cuộc", lãnh đạo xã Cự Đồng thông tin thêm.

    Chia sẻ với báo Gia đình& Xã hội, anh S. cho biết, đây không phải lần đầu xảy ra sự việc như thế này. Cách đây khoảng 6 tháng, gia đình anh S. cũng phát hiện vỏ chai thuốc trừ sâu trong bể nước ăn của gia đình, nhưng lần đó mọi người chỉ bị đau bụng nhẹ. 

    Thời điểm đó, gia đình cũng có trình báo vụ việc tới chính quyền sở tại, nhưng vụ việc chưa được điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-tho-dieu-tra-nghi-van-bo-thuoc-sau-vao-be-nuoc-an-dau-doc-ca-gia-dinh-a284368.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan