+Aa-
    Zalo

    Phú Yên: "Đánh úp" sòng bài quy mô lớn, bắt giữ 95 đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại hiện trường triệt phá ổ bạc, lực lượng công an Phú Yên đã bắt giữ 95 đối tượng, thu 186 triệu đồng, 30 chiếc ô tô các loại.

    Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 95 đối tượng, thu 186 triệu đồng, 30 chiếc ô tô các loại. Được biết, đây là ổ bạc có quy mô lớn, lọt vào tầm ngắm của công an Phú Yên từ lâu nên khi "đánh úp" bất ngờ, các con bạc không kịp trở tay.

    Khu vực ổ bạc được Công an Phú Yên triệt phá. Ảnh: Thanh Niên

    Sáng 27/11, Công an tỉnh Phú Yên thông tin, đơn vị vừa triệt phá vụ đánh bạc quy mô lớn tại thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

    Theo đó, vụ đánh bạc xảy ra vào 21h ngày 26/11, tại một bãi đất vắng thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú. Lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã “đánh úp” bất ngờ nên các con bạc không kịp tẩu thoát.

    Tại nơi đánh bạc, lực lượng chức năng tịch thu tại chiếu bạc hơn 186 triệu đồng và mời 95 người liên quan trong vụ đánh bạc để làm rõ. Ngoài ra, có hơn 30 ô tô từ loại 4-7 chỗ đậu tại bãi quanh khu vực sới bạc, hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ để phân loại xử lý.

    Theo Công an tỉnh Phú Yên, ổ bạc này đã lọt vào tầm ngắm của công an từ trước nên lực lượng trinh sát đã theo dõi chặt, đồng thời công an lập chuyên án để triệt phá.

    Các con bạc chọn khu vực này vắng vẻ, dùng bạt dựng lều, sử dụng bình ắc quy, máy phát điện để thắp sáng, thức ăn phục vụ tại chỗ. Sau khi lực lượng chức năng triệt phá ổ bạc, tại hiện trường, các loại thức ăn, nước uống, rác thải nằm lăn lóc khắp nơi.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-yen-danh-up-song-bai-quy-mo-lon-bat-giu-95-doi-tuong-dang-sat-phat-tren-chieu-bac-a252808.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan