+Aa-
    Zalo

    Phú Yên: Đi xem lũ lên, một người đàn ông bị nước cuốn mất tích

    • DSPL
    ĐS&PL Tại huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông trượt chân rơi xuống kè, bị nước lũ cuốn mất tích.

    Tại huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông trượt chân rơi xuống kè, bị nước lũ cuốn mất tích.

    Nam thanh niên bị lũ cuốn sau khi ra kè xem lũ đổ về. Ảnh: VTC News

    Lãnh đạo UBND huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, vào khoảng 16h ngày 10/11, anh Hồ Ngọc Bưng (sinh năm 1985, trú thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) đi xem nước lũ trên sông Ba đổ về, không may trượt chân ngã xuống kè, bị nước cuốn đi.

    Ngay sau đó, người dân địa phương đã báo cáo lên chính quyền địa phương để huy động lực lượng tìm kiếm.

    Tối 10/11, ông Lê Ngọc Tính, chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, các lực lượng chức năng cùng người thân đang nỗ lực tìm kiếm ông Bưng. Đến 20h vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

    Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, tính tới 19h ngày 10/11, bão số 12 ở tỉnh này đã làm một người bị thương là tài xế xe tải bị gió bão làm lật xe ven quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa. Toàn tỉnh Phú Yên có 8 căn nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái.

    Bên cạnh đó, nhiều công trình, trường học, trụ điện bị ngã đổ; nhiều tuyến giao thông bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt, ách tắc giao thông. Đường sắt Bắc- Nam đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa bị đất đá sạt lở đổ xuống đường. Được biết, bão đã làm mất điện 68 xã ở Phú Yên.

    Ông Trần Hữu Thế - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết ngay sau khi bão số 12 tan, trưa 10/11, ông đã ký ngay văn bản khẩn trương, chủ động khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ sau bão.

    "Với lượng mưa rất lớn trên diện rộng của tỉnh, lũ lụt là không tránh khỏi. Tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố không được chủ quan, lơ là; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất xảy ra sau bão; kịp thời chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ", xử lý kịp thời các tình huống, sự cố phát sinh và khắc phục nhanh hậu quả bão mưa lũ lụt xảy ra", ông Thế nói.

    Trước đó, ngày 11/10, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ bị nước cuốn trôi trước đó. Nạn nhân là một người phụ nữ 27 tuổi tên LTHY (ngụ tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) bị nước cuốn trôi vào đêm hôm 10/10.  

    Tại Gia Lai và Đắk Lắk cũng có ba người bị nước cuốn trôi, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-yen-di-xem-lu-len-mot-nguoi-dan-ong-bi-nuoc-cuon-mat-tich-a345620.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan