+Aa-
    Zalo

    Phú Yên: Khởi tố người đàn ông đồi bại nhiều lần hiếp dâm con gái ruột

    • DSPL
    ĐS&PL Hg đi chơi về thấy cháu X. đang ở trước nhà một mình liền nảy sinh ý định thú vật, làm chuyện đồi bại với chính con gái ruột.

    Hg đi chơi về thấy cháu X. đang ở trước nhà một mình liền nảy sinh ý định thú vật, làm chuyện đồi bại với chính con gái ruột.

    Khởi tố người cha thú tính giở trò đồi bại với cả con ruột. Ảnh minh họa

    Báp luật TP.HCM đưa tin, VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với N.V.Hg về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 BLHS (khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm). Nạn nhân chính là con ruột của Hg.

    Theo kết quả điều tra, Hg. và vợ là chị T.T.T có với nhau hai con chung là N.T.N.H (sinh ngày 12/7/2005) và N.T.H.H (sinh năm 2009).

    Khoảng tháng 1/2017, Hg. đi chơi về phát hiện cháu H. đang ở nhà một mình (thời điểm xảy ra vụ việc cháu H. mới hơn 11 tuổi). Thú tính nổi lên, Hg. nảy sinh ý định đồi bại nên gọi cháu H. vào nhà rồi thực hiện hành vi cầm thú với con ruột của mình.

    Từ năm 2018, cả gia đình Hg. chuyển đến ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh sinh sống. Trong thời gian này, Hg. Nhiều lần thực hiện hành vi bỉ ổi với con gái sau đó sự việc bị phát hiện. Lúc này, cháu H. đã trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi, Pháp luật TP.HCM thông tin thêm.

    Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với H. về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại khoản 2 Điều 145 BLHS.

    Trước đó, cũng liên quan tới cha xâm hại con ruột, theo báo Công lý, ngày 31/5, TAND tỉnh Long An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Dũng, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi".

    Cáo trạng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của con gái (SN 2006), Lê Văn Dũng đã nhiều lần thực hiện các hành vi giao cấu và dâm ô với chính con ruột của mình.

    Bức xúc trước các hành vi đồi bại của người cha mất nhân tính, gia đình đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

    Trước tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dũng mức án 14 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 2 năm tù về tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Lê Văn Dũng phải chịu mức án 16 năm tù.

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-yen-khoi-to-nguoi-dan-ong-doi-bai-nhieu-lan-hiep-dam-con-gai-ruot-a327123.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan