+Aa-
    Zalo

    Phú Yên: Người phụ nữ chết đuối khi đi cào dắt trên sông Bình Bá

    ĐS&PL Trong lúc đi cào dắt trên sông Bình Bá, người phụ nữ bị “sụt bún” nên mất tích, gần 15 giờ sau mới tìm thấy thi thể.

    Theo báo Tuổi Trẻ,ngày 4/6, ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, sáng sớm cùng ngày, gia đình và lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể chị N.T.H. (42 tuổi, ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

    Chị H. không may bị chết đuối khi đi cào dắt vào ngày 3/6. Cụ thể, khoảng 13h cùng ngày, chị bị "sụp bún" (đang ở vùng cạn bất ngờ bị sụp hố sâu dưới sông) nên mất tích. Gia đình cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 5h ngày 4/6 mới phát hiện và vớt được thi thể chị H..

    phu yen nguoi phu nu chet duoi khi di cao dat tren song binh ba
    Thi thể chị H. được gia đình và lực lượng tìm kiếm phát hiện vào sáng sớm ngày 4/6. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Ông Nguyễn Văn Hoàng thông tin, chị H. có chồng và 2 con, gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương. Hàng ngày, chị H. đi cào dắt trên sông Bình Bá ở xã An Ninh Tây để bán, kiếm tiền mưu sinh.

    “Đại diện địa phương đã quyên góp hỗ trợ lo mai táng cho chị H.”,VTC News dẫn lời đại diện UBND xã An Ninh Tây.

    Trước đó 2 ngày, một vụ chết đuối đã xảy ra trên địa bàn TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Báo Hải Dương đưa tin, khoảng 16h30 ngày 1/6, anh Đ.V.H (SN 1985, ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng bạn ra sông Sặt, đoạn qua khu dân cư số 9, phường Tân Bình (TP.Hải Dương) tắm và mò trai.

    Trong lúc mò trai, do không may anh H. đã bị chết đuối. Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường xác minh, thực hiện các bước theo quy định.

    Đến 21h cùng ngày, xác định không thấy dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh H. cho gia đình lo hậu sự.  

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-yen-nguoi-phu-nu-chet-duoi-khi-di-cao-dat-tren-song-binh-ba-a577672.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan