+Aa-
    Zalo

    Phú Yên: Vi phạm vì lộ đề thi công chức, 3 nguyên lãnh đạo cấp Sở bị kỷ luật

    ĐS&PL 3 nguyên lãnh đạo cấp Sở tỉnh Phú Yên đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên thi hành kỷ luật Đảng vì liên quan đến vụ lộ đề thi công chức tỉnh.

    Vụ lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên từng gây rúng động dư luận năm 2017-2018. Vụ án có 18 bị cáo là các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo kỳ thi làm lộ đề thi và tác động, nâng, hạ điểm 29 bài thi. TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm đã tuyên án 18 bị cáo nêu trên vào ngày 26/9 vừa qua.

    Liên quan đến vụ án này, ngày 3/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa có thông báo kết luận kỳ họp lần thứ 9 xem xét vi phạm của một số tổ chức, Đảng viên của tỉnh này.

    phu yen vi pham vi lo de thi cong chu c 3 nguyen lanh dao cap so bi ky luat
    TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm đã tuyên án 18 bị cáo để lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên 2017-2018 vào ngày 26/9. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

    Tuổi Trẻ thông tin, kỳ họp đã xem xét mức độ vi phạm và quyết định xử lý kỷ luật, kiến nghị xử lý kỷ luật các Đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong vụ để lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018.

    Theo đó, các ông Lương Công Ninh - nguyên Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, trưởng Ban chấm thi; ông Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Phó chánh Thanh tra tỉnh, trưởng ban giám sát; ông Nguyễn Sơn - nguyên Phó giám đốc sở Thông tin - truyền thông, thành viên Ban chấm thi đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm trong quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức.

    Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật 3 ông bằng hình thức khiển trách, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đồng bộ, kịp thời.

    Ngoài ra, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả đề nghị thi hành kỷ luật, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật các ông Phạm Văn Dũng - cựu Phó giám đốc sở Nội vụ, phó chủ tịch hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 (bị xử phạt 2 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước); ông Trần Doãn Xuân - Phó giám đốc sở Văn hóa - thể thao và du lịch, thành viên ban chấm thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 (9 tháng tù treo tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ).

    Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Võ Đức Thơ - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc sở Nội vụ.

    Trước đó, Công an nhân dân đưa tin, trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên, các lãnh đạo cấp Sở và phòng, ban của Sở, ngành tại Phú Yên được trưng tập làm giám khảo kỳ thi, vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động nâng, hạ điểm 29 bài thi của các thí sinh, làm sai lệch kết quả kỳ thi, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các thí sinh. 

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-yen-vi-pham-vi-lo-de-thi-cong-chu-c-3-nguyen-lanh-dao-cap-so-bi-ky-luat-a518140.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan