+Aa-
    Zalo

    Phúc thẩm vụ án “bầu” Kiên: Huỳnh Thị Huyền Như được triệu tập

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Hôm nay (28/11) Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao bắt đầu xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm liên quan đến 4 tội danh.

    (ĐSPL) - Hôm nay (28/11) Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao bắt đầu xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm liên quan đến 4 tội danh.

    Phúc thẩm vụ án “bầu” Kiên: Huỳnh Thị Huyền Như được triệu tập
    9h bị cáo Nguyễn Đức Kiên được dẫn giải vào tòa. (Ảnh Dân trí)

    Trong sáng nay TAND Tối cao sẽ xét xử theo trình tự phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm gồm: Lê Vũ Kỳ (nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ACB); Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc ACB); Trịnh Kim Quang (nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ACB);  Phạm Trung Cang (nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ACB); Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên hội đồng quản trị ACB) về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

    Xem video:

    Hôm nay, xét xử phúc thẩm đại án 'bầu' Kiên

    Bị cáo Nguyễn Đức Kiên mời thêm luật sư Nguyễn Huy Thiệp tham gia bào chữa, bên cạnh 4 luật sư đã tham gia từ phiên sơ thẩm.

    Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ ngân hàng Vietinbank, đã bị kết án chung thân trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Vietinbank) cũng được triệu tập tới dự phiên tòa với tư cách người liên quan.

    Dự kiến phiên tòa phúc thẩm này kéo dài khoảng 10 ngày.

    Phúc thẩm vụ án “bầu” Kiên: Huỳnh Thị Huyền Như được triệu tập
    Huỳnh Thị Huyền Như được triệu tập trong phiên tòa Phúc thẩm. (Ảnh Dân trí)
    Phúc thẩm vụ án “bầu” Kiên: Huỳnh Thị Huyền Như được triệu tập
    Vợ Bầu Kiên làm thủ tục để vào phiên tòa. (Ảnh Thanh niên)

    Trước đó, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, ngày 9/6, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án 30 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên về 4 tội danh: Kinh doanh trái phép, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và áp dụng hình phạt bổ sung là nộp 75 tỷ đồng để sung quỹ Nhà nước và cấm đảm nhiệm các chức vụ trong ngân hàng trong thời hạn 5 năm.

    Các bị cáo Trần Ngọc Thanh – cựu Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hải Yến – cựu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Tòa án sơ thẩm cũng tuyên phạt: Lý Xuân Hải – cựu Tổng giám đốc Ngân hàng ACB 8 năm tù; Phạm Trung Cang – cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB 3 năm tù.

    Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt các bị cáo Trịnh Kim Quang – cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB 4 năm tù; Lê Vũ Kỳ - cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB 5 năm tù; Huỳnh Quang Tuấn – cựu thành viên HĐQT Ngân hàng ACB 2 năm tù.

    Sau phiên tòa cấp sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Riêng Trần Ngọc Thanh (nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) không có kháng cáo.

    Bầu Kiên kháng cáo kêu oan và đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá các chứng cứ buộc tội. Bầu Kiên cho rằng, mình không phạm 4 tội danh như quy kết của phiên tòa cấp sơ thẩm.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phuc-tham-vu-an-bau-kien-huynh-thi-huyen-nhu-duoc-trieu-tap-a71337.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan