Phương Thanh đầu trọc lạ lẫm, chia sẻ lý do chỉ hát nhạc buồn


Thứ 5, 13/07/2017 | 01:46


Sau phim ngắn “Buông tay đi” gây xúc động, ca sĩ Phương Thanh lại tiếp tục khiến khán giả “đứng ngồi không yên” với MV nhạc phim “Lời nguyền gia tộc”.

Sau phim ngắn “Buông tay đi” gây xúc động, ca sĩ Phương Thanh lại tiếp tục khiến khán giả “đứng ngồi không yên” với MV nhạc phim “Lời nguyền gia tộc” mang tên “Tình yêu xa rồi” vừa hé lộ.

Được biết, “Tình yêu xa rồi” là một sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Viết Thanh, người từng được biết đến qua nhiều ca khúc hit như: Giấc mơ ai kia, Thật thà cho một tình yêu, Anh yêu em… Ca khúc với giai điệu da diết rất phù hợp với giọng ca đầy nội lực và ám ảnh của nữ ca sĩ "Trống vắng".

Nữ ca sĩ Phương Thanh.

MV mới “Tình yêu xa rồi” có sự đan xen lồng ghép những cảnh quay ca sĩ đang thể hiện bài hát ở phòng thu và các trích đoạn phim. Ẩn giấu đằng sau những chi tiết “kinh dị” như đúng thể loại phim, phần hình ảnh của MV còn mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn giữa yêu thương và bi kịch, khiến người xem phải rơi nước mắt. Có lẽ chính vì vậy, ca sĩ Phương Thanh cũng không giấu nổi sự nghẹn ngào trong từng câu hát.

Nữ ca sĩ giãi bày về những cảm xúc sau khi hoàn thành thêm một ca khúc nhạc phim nữa trong năm 2017.

- Chị đã từng chia sẻ: "Thường cái gì mà đau khổ giao cho tôi là hợp nhất". Những bài hát "thất tình" sẽ có phải là sở trường của Phương Thanh?

Vì chất giọng và cảm xúc trong Phương Thanh hợp với dòng nhạc thất tình đau khổ. Nhưng bây giờ trong lòng Phương Thanh vui nhiều nên hát đau khổ cũng khó rồi.

Khổ nỗi khán giả chỉ thích Phương Thanh hát nhạc đau khổ nên thu âm bài hát xong đau đầu kinh khủng vì mệt và luôn nhủ lòng phải cố gắng để "chiều lòng" khán giả.

- Được biết khi thu âm ca khúc "Tình yêu xa rồi" chị đã khóc rất nhiều lần, phải đợi cảm xúc lắng lại, chị mới tiếp tục thu tiếp?

"Tinh yêu xa rồi" thuộc dạng bài khó, phải đầy đủ sức khỏe và cảm xúc Phương Thanh mới thu âm nổi. Có những chỗ Phương Thanh đã phá giọng cho đúng tính chất huyền bí cần thiết mà nội dung câu chuyện của bộ phim "Lời nguyền gia tộc" muốn truyền tải đến cảm xúc cho khán giả. Và có đôi lúc nước mắt đã rơi... vì có nhiều câu hát thật hay, thật tình cảm và chạm đến trái tim của Phương Thanh.

- Phải chăng chính từ sự trải nghiệm và đồng cảm như thấy một phần của mình trong đó qua từng giai điệu, lời ca ca khiến chị ngay lập tức đồng ý thu âm ca khúc này?

Có nhiều câu hát rất sâu sắc trong bài hát mà những người đã từng trải trong tình yêu sẽ rất thấm. Với những cung bậc cảm xúc, yêu thương, chất chứa nhiều tâm sự, nỗi niềm. Nhưng có 1 câu Phương Thanh nghĩ ai cũng thích: Khi yêu nhau sẽ chẳng ai mong lời nói chia tay.

- Nhiều khán giả nhận xét giọng hát khàn đặc trưng, da diết của Phương Thanh phù hợp những đoạn cao trào của bài hát buồn và lấy nhiều cảm xúc của người nghe và họ rất thích điều đó. Chị có định giữ mãi cách thể hiện có phần "đi theo lối mòn" này để "chiều lòng" người hâm mộ?

Khán giả đã quen với từng hơi thở của Phương Thanh trong từng bài hát. Thở nhẹ, thở mạnh họ quen rồi, thiếu một chút, họ biết ngay. Thế cho nên, nhiều lúc muốn thay đổi một chút cho khác, khán giả sẽ không chịu đâu (cười).

Và khi thu âm ca khúc "Tình yêu xa rồi", Phương Thanh phải hát lại cho giống ngày xưa cho vừa lòng khán giả. Khi coi single "Tình yêu xa rồi", người hâm mộ cũng nhắn tin cho Phương Thanh và nhận xét: nghe "Tình yêu xa rồi" có cảm giác của Phương Thanh những năm 2000 với "Lang thang", "Tình xa khuất", "Giã từ dĩ vãng"...


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phuong-thanh-dau-troc-la-lam-chia-se-ly-do-chi-hat-nhac-buon-a196010.html