+Aa-
    Zalo

    Quá khứ bất hảo của thanh niên 25 tuổi phóng hỏa đốt nhà mẹ ở An Giang

    ĐS&PL Công an cho biết, nam thanh niên 25 tuổi phóng hỏa đốt nhà mẹ ở An Giang có một tiền án về tội Giết người, ra tù năm 2018.

    Ngày 2/1, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Huỳnh Quốc Tiến (25 tuổi, ngụ thị trấn An Châu) về hành vi Hủy hoại tài sản.

    qua khu bat hao cua thanh nien 25 tuoi phong hoa dot nha me o an giang dspl 1
    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Kết quả điều tra ban đầu, Giao Thông cho hay, vào khoảng 15h10 ngày 31/12/2021, Tiến đi nhậu về nhà đã xảy ra cự cãi với mẹ ruột. Thấy con say, người phụ nữ này bỏ đi khỏi nhà. Tức giận, Tiến nảy sinh ý định đốt nhà của cha mẹ.

    Sau đó, Tiến đuổi em ruột, vợ, con của Tiến ra khỏi nhà rồi đóng cửa nhà, xô ngã 2 xe mô tô trong nhà, mở bình xăng cho xăng chảy ra ngoài và bật lửa đốt nhà.

    Thấy lửa cháy lớn, Tiến mở cửa tháo chạy ra ngoài sân.

    Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy đã có mặt, phối hợp cùng lực lượng Công an huyện và người dân tham gia dập lửa.

    qua khu bat hao cua thanh nien 25 tuoi phong hoa dot nha me o an giang dspl 2
    Huỳnh Quốc Tiến bị công an bắt giữ. Ảnh: Giao Thông 

    Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của cha mẹ Tiến, cháy xém một phần nhà hàng xóm.

    Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

    Tiến bị bắt giữ, đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Tiến thừa nhận hành vi phạm tội.

    Công an xác định, Tiến từng có tiền án về tội Giết người, chấp hành án phạt tù, trở về địa phương vào năm 2018.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/qua-khu-bat-hao-cua-thanh-nien-25-tuoi-phong-hoa-dot-nha-me-o-an-giang-a524445.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan