+Aa-
    Zalo

    Quán bia, hàng ăn đang "bức tử" vỉa hè Hà Nội (Phần 2)

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vỉa hè trên các tuyến phố cổ như Bát Đàn, Đường Thành, Hàng Nón, Hàng Mành… đang bị các quán bia, quán ăn biến thành của riêng.

    Vỉa hè trên các tuyến phố cổ như Bát Đàn, Đường Thành, Hàng Nón, Hàng Mành… đang bị các quán bia, quán ăn biến thành của riêng.

    Tại Hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn trật tự giao thông, trật tự đô thị của Hà Nội ngày 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng liên quan phải xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để lập trật tự nếp sống văn minh đô thị.

    Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV tối 5/3, nhiều tuyến phố trung tâm, đặc biệt khu phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm như phố Bát Đàn, Hàng Mành, Đường Thành… vẫn có nhiều quán bia, quán ăn uống để xe, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, thậm chí "tấn công" cả lòng đường.

    Một số hình ảnh PV ghi nhận tối 5/3:

    Nằm ở vị trí đắc địa với ba mặt tiền nên quán bia số 2 Đường Thành dễ dàng “chiếm trọn” vỉa hè 

    Bên phía đối diện, quán bia 50 Bát Đàn cũng “không kém cạnh” khi sắp bàn ghế kín vỉa hè 

    Theo quy định của TP, chỉ những vỉa hè có chiều rộng từ 2,5 m trở lên mới đủ điều kiện sắp xếp phương tiện xe máy. Vì thế, những vỉa hè nhỏ hơn 2,5 m thì phải dành cho người đi bộ

    Không chỉ những quán bia, các cửa hàng ăn cũng biến vỉa hè thành chỗ kê bàn ghế, để xe cho thực khách.

    Còn người đi bộ bị "đẩy xuống" lòng đường

    Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, nhiều xe máy, ô tô còn đỗ cả 2 bên lòng đường khiến người đi bộ phải "đánh võng" ra giữa đường.


    Những chiếc ô tô ngang nhiên đỗ ngược chiều 




    Hàng loạt quán ăn vỉa hè xuất hiện trên phố Hàng Nón, 

    hàng Hòm 

    … chính vì thế mà xe máy, ô tô đỗ luôn ở nơi có biển báo cấm dừng đỗ 



    Chủ tịch Nguyễn Đức Chung quán triệt xử lý vỉa hè theo 3 bước: tuyên truyền nhắc nhở đến từng người dân, chủ tịch phường có thư ngỏ đến từng hộ kinh doanh vỉa hè. Giám đốc Công an TP giao cho công an trật tự và khu vực đến từng nhà mặt đường, ra thông điệp bao nhiêu ngày phải tháo dỡ vận động người dân, rồi kiểm tra thực hiện, khi nào hết thời hạn không làm mới cưỡng chế phá dỡ. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng chỉ rõ các đối tượng cần xử lý, gồm: hàng ăn, hàng bán hoa, bán quả, điện máy, chè chén, sửa chữa xe đạp, đồ da, đồ thời trang, đồ thể thao, trông giữ xe máy, bán hàng rong đêm; vứt rác không đúng giờ; chèo kéo khách du lịch.



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-bia-hang-an-dang-buc-tu-via-he-ha-noi-phan-2-a183047.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan