+Aa-
    Zalo

    Quan chức tình báo Mỹ cảnh báo Iran can thiệp bầu cử tổng thống 2020

    • DSPL
    ĐS&PL Giám đốc Trung tâm an ninh và phản gián quốc gia Mỹ, ông William Evanina cảnh báo rằng Iran đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

    Giám đốc Trung tâm an ninh và phản gián quốc gia Mỹ, ông William Evanina cảnh báo rằng Iran đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

    Giám đốc Trung tâm An ninh và phản gián quốc gia Mỹ (NCSC) William Evanina. - Ảnh: INSA

    Ngày 7/8, hãng tin Reuters cho biết, Giám đốc Trung tâm an ninh và phản gián quốc gia Mỹ (NCSC), ông William Evanina công bố tài liệu mới liên quan tới các hành vi bị cho là nỗ lực của nước ngoài nhằm can thiệp bầu cử ở Mỹ.

    Ông Evanina nói rằng nhiều chủ thể nước ngoài đang can thiệp để ứng cử viên mà họ "thích hơn" giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Điều này bị coi là một "mối đe dọa trực tiếp" đối với nền dân chủ Mỹ.

    Theo ông Evanina, Iran nhiều khả năng sử dụng các chiến thuật trực tuyến như truyền bá tin giả để làm mất uy tín của các cơ quan dân chủ Mỹ cũng như Tổng thống Donald Trump đồng thời kích động gây chia rẽ nước Mỹ trước thềm cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 11 tới.

    Ông Evanina cho rằng Tehran thực hiện những hành động này vì nghĩ nếu tái đắc cử, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gây sức ép lên Iran nhằm thay đổi thể chế ở nước này.

    Giám đốc NCSC cảnh báo rằng các chủ thể nước ngoài "sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp gây ảnh hưởng một cách lén lút hoặc công khai trong nỗ lực làm lung lay lựa chọn của cử tri Mỹ".

    Cuộc tranh đua giữa hai ứng cử viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Mỹ đang bước vào giai đoạn quyết liệt khi chỉ còn khoảng gần 3 tháng nữa là tới ngày bỏ phiếu lựa chọn Tổng thống Mỹ.

    Việc nước Mỹ vẫn chưa kiểm soát được đại dịch Covid-19 đã "phủ bóng đen" lên triển vọng tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Theo các kết quả khảo sát gần nhất, ông Trump đang bị đối thủ chính là đại diện của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, dẫn trước với khoảng cách khá xa.

    Ngày 30/7, ông Trump đã đề xuất hoãn cuộc bầu cử tổng thống nước này dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, do lo ngại đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ "gian lận" trong bầu cử.

    Vài giờ sau, ông Trump cho biết ông không muốn hoãn cuộc bầu cử này, song vẫn quan ngại rằng việc hàng triệu phiếu bầu được bỏ qua đường bưu điện sẽ gây vấn đề.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-chuc-tinh-bao-my-canh-bao-iran-can-thiep-bau-cu-tong-thong-2020-a333907.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan