+Aa-
    Zalo

    Quân đội Nga hé lộ người huấn luyện các thủ lĩnh IS tại Syria

    • DSPL
    ĐS&PL Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã cáo buộc các chỉ huy IS được các chuyên gia đến từ những nước Trung Đông và phương Tây huấn luyện.

    Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã cáo buộc các chỉ huy IS được các chuyên gia đến từ những nước Trung Đông và phương Tây huấn luyện.

    "Từ khi bắt đầu các sự kiện ở Syria, Bộ Tổng Tham mưu đã theo dõi tình hình, biết được tính đặc thù từ hành động chiến thuật của các nhóm này. Chúng tôi hiểu rằng bên cạnh các hành động khủng bố, họ đã sử dụng một số chiến thuật, những nhóm này được huấn luyện bởi các chuyên gia từ một số nước Trung Đông và phương Tây, trong đó thậm chí có cả những cựu sỹ quan quân đội Iraq”, Gerasimov phát biểu trên tờ Komsomolskaya Pravda.

    Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Valery Gerasimov - Ảnh: Sputnik.

    Ngoài ra, ông Gerasimov nói thêm rằng, trong thời gian giao tranh, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đã chiếm được một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị từ quân đội Iraq và Syria, trong đó gồm 1.500 xe tăng thiết giáp, hơn 1.200 khẩu pháo và cối các loại. "Chúng có thể được coi là một đội quân chính quy", Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố.

    Ông Gerasimov tiết lộ quân đội Nga đã chiến đấu với tổng cộng 70.000 phiến quân IS, tiêu diệt 60.000 tên sau 2 năm tham chiến tại Syria. Nhiệm vụ chính của quân đội Nga trong năm 2018 sẽ là đánh bại nhóm khủng bố Jabhat Fatah al Sham (trước đây có tên là Mặt trận al-Nusra), chi nhánh của al-Qaeda tại Syria.

    Bên cạnh đó, ông Gerasimov nói thêm rằng, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chưa từng có ý định loại bỏ hoàn toàn IS.

    Nga đã triển khai chiến dịch quân sự tại Syria từ cuối tháng 9/2015. Cùng sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga, quân đội Syria đã giải phóng 98% lãnh thổ khỏi các nhóm khủng bố trong vòng hai năm qua. Moscow hiện đang thiết lập lập hai căn cứ dài hạn tại Syria với thời hạn sử dụng tối thiểu 49 năm.

    GIA BẢO(Theo Sputniknews)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-doi-nga-he-lo-nguoi-huan-luyen-cac-thu-linh-is-tai-syria-a214470.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Moscow cáo buộc Mỹ can thiệp bầu cử Nga

    Moscow cáo buộc Mỹ can thiệp bầu cử Nga

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Moscow khi nhận xét hành động của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Moscow cáo buộc Mỹ can thiệp bầu cử Nga

    Moscow cáo buộc Mỹ can thiệp bầu cử Nga

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Moscow khi nhận xét hành động của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga