+Aa-
    Zalo

    Quân đội Syria “khai quật” kho vũ khí khủng bố cất giấu tại ngoại ô Damascus

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 17/11, lực lượng chức năng Syria đã phát hiện lượng lớn vũ khí và đạn dược khủng bố để lại ở trang trại Babila, ngoại ô Damascus.

    Ngày 17/11, lực lượng chức năng Syria đã phát hiện lượng lớn vũ khí và đạn dược khủng bố để lại ở trang trại Babila, ngoại ô Damascus. Điều bất ngờ nằm trong nguồn gốc các loại vũ khí này.

    Một chỉ huy chiến trường cho biết trong quá trình rà soát bom mìn, đảm bảo an ninh cho những thị trấn mới được giải phóng ở ngoại ô Damascus, quân đội Syria đã được người dân thông báo về một lượng vũ khí đạn dược, tên lửa mà phiến quân giấu tại nông trại Babila.

    Lực lượng chức năng Syria ngày 17/11 đã phát hiện lượng lớn vũ khí và đạn dược khủng bố để lại ở trang trại Babila.

    Trong số những vũ khí mà quân đội Syria thu giữ được có tên lửa TAO do Mỹ sản xuất, các bệ phóng, súng chống tăng, nhiều đạn dược được lưu trữ trong các hộp gỗ, hộp kim loại, ngoài ra còn có súng ngắn, lựu đạn tự chế…

    Hãng thông tấn Syria SANA khẳng định, quân đội Syria đã toàn thắng trước khủng bố IS ở Tulul al-Safa, tiêu diệt nhiều kẻ cực đoan trong chiến dịch chống khủng bố tại đây.

    Bản tin của SANA cho biết thêm, các đơn vị quân đội Syria đang dọn dẹp những khu vực vừa được giải phóng từ tay IS.

    SANA lưu ý, thủ lĩnh IS Abu Hajar al-Shishani đã bị tiêu diệt ở phía đông vùng Qaber al-Sheikh Hussein, gần Tulul al-Safa. Một số tin tức khác cho hay, "cánh tay phải" của Shishani bị thương trong chiến dịch chống khủng bố của quân đội Syria hôm 17/11.

    Vũ Thu Hương
    Theo Người Đưa Tin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-doi-syria-khai-quat-kho-vu-khi-khung-bo-cat-giau-tai-ngoai-o-damascus-a251751.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan