Quan hệ “ngoài luồng” tăng vọt ở Trung Quốc


Thứ 4, 02/04/2014 | 17:01


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Một cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ người Trung Quốc có quan hệ “ngoài luồng” tăng gấp đôi trong thập kỷ qua.

(ĐSPL) - Một cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ người Trung Quốc có quan hệ “ngoài luồng” tăng gấp đôi trong thập kỷ qua.
Quan hệ “ngoài luồng” tăng vọt ở Trung Quốc

Cựu Bộ trưởng Đường sắt TQ Lưu Chí Quân "lắm vợ, nhiều bồ"

Tờ Guangzhous’ 21st Century Business Herald đưa tin tỷ lệ phụ nữ lập gia đình ngoại tình đã tăng từ 9\% năm 2000 lên 21,5\% trong năm 2010. Mặc dù báo cáo không cung cấp con số chính xác số đàn ông ngoại tình. Báo này chỉ nói rằng 16\% đàn ông chi tiền một cách thường xuyên hoặc không thường xuyên cho phụ nữ “ngoài luồng”.
Khảo sát cho thấy những người ngoại tình “thỏa mãn” vợ hoặc chồng tốt hơn những người chỉ biết “một vợ, một chồng”. Một người tham gia khảo sát tiết lộ rằng anh ta đã vận dụng các kinh nghiệm có được trong quan hệ “ngoài luồng” để thêm “giấm, ớt” cho sinh hoạt vợ chồng.
Khoảng 45\% người tham gia khảo sát nói ngoại tình không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình, trong khi 1/5 số người được hỏi ý kiến cho biết họ không hề có ý định ly hôn và theo đuổi phương châm “không phá cũ, không xây mới và chỉ…cơi nới”.
Một giáo sư về dân số và xã hội học của trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho biết những người này muốn duy trì cuộc hôn nhân hiện tại vì ly hôn luôn mang lại nhiều điều rắc rối như phân chia tài sản, giành quyền nuôi con.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-he-ngoai-luong-tang-vot-o-trung-quoc-a27894.html