+Aa-
    Zalo

    Quán quân The voice kids Thiện Nhân được đề cử giải Mai vàng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Theo BTC giải Mai Vàng, giọng ca nhí Trần Thiện Nhân (quán quân chương trình Giọng hát Việt nhí mùa 2) được đề cử với số phiếu khá cao.
    (ĐSPL) - Cũng như Phương Mỹ Chi năm trước, giọng ca nhí Trần Thiện Nhân (quán quân chương trình Giọng hát Việt nhí mùa 2) được đề cử với số phiếu khá cao. Vì vậy, BTC và hội đồng nghệ thuật đã chấp nhận đưa Thiện Nhân vào danh sách vòng bầu chọn giải Mai vàng 2014.

    Quán quân The voice kids Thiện Nhân được đề cử giải Mai vàng

    MC Phan Anh và ca sĩ Hồ Ngọc Hà làm MC giải Mai vàng 2013.

    Sáng 9/12, BTC Giải Mai Vàng lần thứ 20-2014 và hội đồng tư vấn nghệ thuật của giải, gồm những vị lãnh đạo đầu ngành của các hội nghệ thuật chuyên ngành tại TP HCM, đã có cuộc họp để chọn ra các ứng viên của 15 hạng mục thuộc các lĩnh vực ca nhạc, sân khấu, điện ảnh - truyền hình để tiếp tục vào vòng bầu chọn.

    Hội đồng Tư vấn nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 20-2014 là những vị đứng đầu các hội nghệ thuật chuyên ngành tại TP HCM: GS-NS Ca Lê Thuần Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TPHCM; biên kịch Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM; nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM; đạo diễn - NSƯT Ca Lê Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Sân khấu TPHCM; đạo diễn Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM.

    Căn cứ vào lá phiếu hợp lệ của bạn đọc, BTC và hội đồng tư vấn nghệ thuật đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng tuyệt đối lá phiếu của khán giả để chọn ra những cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình xứng đáng nhất, đúng với kết quả số phiếu đề cử hợp lệ của bạn đọc cũng như thể lệ của Giải Mai Vàng 2014.

    Quán quân The voice kids Thiện Nhân được đề cử giải Mai vàng

    Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần lọt danh sách đề cử giải Mai vàng và may mắn "ẵm" giải.

    Năm nay, rất nhiều hạng mục không đủ 5 ứng viên. Ví dụ, hạng mục Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ, Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng chỉ có 4 ứng viên. Thậm chí, hạng mục Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ và Nam diễn viên sân khấu chỉ có 3 ứng viên. Đây là trường hợp chưa từng có trong lịch sử Giải Mai Vàng.

    Những trường hợp nghệ sĩ có quá ít phiếu đề cử cần thiết theo đúng thể lệ hoặc nghệ sĩ có số phiếu đề cử cao nhưng không có nhiều đóng góp, hoạt động nổi bật trong năm (ca khúc mới, vai diễn mới) đều không đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đưa vào danh sách bầu chọn. Đó là lý do BTC và hội đồng nghệ thuật loại bỏ nhiều ứng viên và thống nhất những hạng mục này chỉ còn 3 hoặc 4 ứng viên.

    Năm nay có thêm hạng mục Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng (tách từ hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng) nên có nhiều ca sĩ được đề cử. Rõ ràng việc tách ra hẳn một hạng mục đã giúp công chúng dễ dàng đề cử cho nghệ sĩ theo đúng dòng nhạc mà họ gây ấn tượng nhất.

    Quán quân The voice kids Thiện Nhân được đề cử giải Mai vàng
    Quán quân The voice kids Thiện Nhân được đề cử giải Mai vàng năm nay.

    Đã xuất hiện nhiều gương mặt mới đề cử cho Giải Mai Vàng ở các hạng mục trong năm nay: Bùi Anh Tuấn, Hoài Lâm, Trần Thiện Nhân, Quang Linh, nhóm FB BOIZ, The Men, Ayor, Dòng thời gian, Quách Ngọc Ngoan, Bá Cường, Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, Mai Thu Huyền… Cũng như Phương Mỹ Chi năm trước, giọng ca nhí Trần Thiện Nhân (quán quân chương trình Giọng hát Việt nhí mùa 2) được đề cử với số phiếu khá cao, BTC và hội đồng nghệ thuật chấp nhận đưa vào danh sách vòng bầu chọn.

    Xem video "Thiện Nhân song ca cùng ca sỹ Quang Linh cực hay"

    Có những nghệ sĩ được đề cử “kép” ở 2 hạng mục khác nhau. Đức Tuấn nhiều năm không có mặt trong top 5 nay lại xuất hiện với 2 hạng mục là Ca sĩ hát nhạc nhẹ và Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng với số phiếu dẫn đầu. Trấn Thành có mặt cùng lúc 2 hạng mục là Nghệ sĩ hài và Người dẫn chương trình. Bình Minh có mặt ở hạng mục Diễn viên điện ảnh truyền hình và tất nhiên là anh cũng có mặt ở hạng mục Người dẫn chương trình. Bất ngờ nhất là Việt Hương, ngoài hạng mục Diễn viên hài chị còn được đề cử ở hạng mục Ngiời dẫn chương trình. Victor Vũ có 2 phim được bình chọn là Quả tim máu và Scandal2- Hào quang trở lại.

    Có những nghệ sĩ đã từng đoạt giải Mai Vàng cách đây khá lâu, nhiều năm vắng bóng trên các sân khấu, phim ảnh nhưng khi trở lại bằng những ca khúc hay, vai diễn tốt vẫn được khán giả ghi nhận và đề cử: Quang Linh, Ngọc Trinh, Kim Khánh, Vũ Linh, Trương Ngọc Ánh…

    Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2014 tính từ ngày 11/12/2014 đến hết ngày 11/1/2015 trên Báo Người Lao Động, Báo Người Lao Động điện tử, trang Mai Vàng (maivang.nld.com.vn), Người Lao Động mobile, Facebook Mai Vàng kết nối.

    Danh sách đề cử giải Mai Vàng 2014:

    1. Nam ca sĩ nhạc nhẹ

    - Đàm Vĩnh Hưng - bài hát Ô kìa đời bỗng vui - sáng tác: Hoàng Thi Thơ 
    - Noo Phước Thịnh - bài hát Gạt đi nứơc mắt - sáng tác: Đỗ Hiếu
    - Bùi Anh Tuấn - bài hát Nỗi nhớ vô hình - sáng tác: Tiến Minh
    - Đức Tuấn - bài hát Những ô cửa xanh - sáng tác: Trần Lê Quỳnh

    2. Nữ ca sĩ nhạc nhẹ

    - Hồ Ngọc Hà - bài hát Còn đâu cuộc tình này - sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận
    - Đông Nhi - bài hát Vì anh (Bad Boy) - sáng tác: Đỗ Hiếu 
    - Mỹ Tâm - bài hát Nắm lấy tay nhau - sáng tác: Mỹ Tâm

    3. Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca

    - Hoài Lâm - Nhạc xẩm ru con - sáng tác (dân ca)
    - Nguyễn Thiện Nhân - bài hát Mẹ yêu con - sáng tác: Nguyễn Văn Tý
    - Phi Nhung - bài hát Lý con sáo Bạc Liêu - sáng tác: Phan Ni Tấn
    - Uyên Trang - bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè - sáng tác: Bắc Sơn
    - Đan Trường - bài hát Anh Ba Khía - sáng tác: Sơn Hạ

    4. Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng

    - Tùng Dương - bài hát Bài ca hi vọng - sáng tác: Văn Ký
    - Quang Linh - bài hát Tình ta biển bạc đồng xanh - sáng tác: Hoàng Sông Hương
    - Thanh Thúy - bài hát Khát vọng - sáng tác: Phạm Minh Tuấn
    - Đức Tuấn - bài hát Tổ quốc gọi tên mình - sáng tác: Đinh Trung Cẩn (Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai)

    5. Nhóm hát

    - Nhóm 365 - bài hát Anh sợ mất em - sáng tác: Only C và Jong Kay
    - Nhóm Ayor - bài hát Dáng em lụa là - sáng tác: Lương Bằng Quang
    - Nhóm Dòng thời gian - bài hát Chiều biên giới - sáng tác: Trần Trung
    - Nhóm FB BOIZ - bài hát Để em rời xa - sáng tác: FBBoiz
    - Nhóm The Men - bài hát Nếu không thể đến với nhau - sáng tác: Trịnh Đình Quang

    6. Ca khúc

    - Vì anh (Bad boy) - sáng tác: Đỗ Hiếu
    - Bốn chữ lắm - sáng tác: Phạm Toàn Thắng
    - Câu hò điệu lý còn đây - sáng tác: Lê Minh
    - Đồ chơi đất - sáng tác: Lưu Thiên Hương 
    - Nỗi nhớ vô hình - sáng tác: Tiến Minh

    7. Nam diễn viên sân khấu

    - Võ Minh Lâm - vai Hai Đời - vở Đời như ý
    - Vũ Linh - vai Điệp - vở Lan và Điệp
    - Thành Lộc - vai Ông Thọ - vở Linh vật hoàng triều

    8. Nữ diễn viên sân khấu

    - Lê Khánh - vai nàng Tơ - vở Chiếc vòng gia bảo
    - Kim Khánh - vai Chị Hai - vở Cầu vồng khuyết
    - Tú Sương vai Dương Vân Nga - vở Thái hậu Dương Vân Nga
    - Thu Trang - vai Út Đẹp - vở Cõng mẹ đi chơi (kịch nói)
    - Ngọc Trinh - vai Hồng - vở 49 ngày yêu

    9. Diễn viên hài

    - Việt Hương - vai Trưởng phòng - chương trình Ơn giời, cậu đây rồi
    - Trường Giang - chương trình Cười là thua; và vai Cám - chương trình Ơn giời, cậu đây rồi).
    - Hoài Linh - vai Trưởng phòng chương trình Ơn giời, cậu đây rồi
    - Kiều Linh - vai y tá - trong chương trình Ơn giời, cậu đây rồi
    - Trấn Thành - vai Trưởng phòng - chương trình Ơn giời, cậu đây rồi

    10. Vở diễn 

    - 49 ngày yêu - tác giả: Bùi Quốc Bảo - đạo diễn: Ngọc Trinh Nhà hát Kịch TPHCM
    - Cõng mẹ đi chơi - tác giả và đạo diễn: Bùi Quốc Bảo - Nhà hát Thế giới trẻ
    - Đêm thiên nga - tác giả chuyển thể: Hoàng Thái Thanh - đạo diễn: Như Ý
    - Gương mặt kẻ khác - tác giả: Bích Ngân - đạo diễn: NSUT Trần Minh Ngọc - Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM
    - Linh vật Hoàng triều - tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc , đạo diễn: Vũ Minh - Sân khấu kịch IDECAF

    11. Nam diễn viên điện ảnh truyền hình

    - Bá Cường - vai Đắc Vy - phim Những đứa con biệt động Sài Gòn
    - Quý Bình - vai Tâm - phim Quả tim máu; vai Phong - phim Độc thân tuổi 30
    - Thái Hòa - vai Hù - phim Quả tim máu 
    - Bình Minh - vai Việt - phim Cô dâu đại chiến; vai Cường - phim Hiệp sĩ mù
    - Quách Ngọc Ngoan - vai Hoàng - phim Hiệp sĩ mù

    12. Nữ diễn viên điện ảnh truyền hình

    - Nhật Kim Anh - vai Hoàng Yến - phim Độc thân tuổi 30
    - Trương Ngọc Ánh - vai Hương Ga - phim Hương Ga
    - Minh Hằng - vai Đông Dương - phim Vừa đi vừa khóc
    - Mai Thu Huyền - vai Kim - phim Lạc giới
    - Nguyễn Ngọc Thanh Tâm - vai Linh - phim Hiệp sĩ mù

    13. Bộ phim điện ảnh -truyền hình

    - Độc thân tuổi 30 - đạo diễn: Xuân Cường - Hãng phim Tâm Điểm
    - Hào quang trở lại - đạo diễn: Victor Vũ - Hãng phim Thiên Ngân
    - Hương ga - đạo diễn: Cường Ngô - Hãng phim TNA entertainments - Media village - IMC 
    - Lạc giới – đạo diễn: Phi Tiến Sơn - Hãng phim Tincom Media
    - Quả tim máu - đạo diễn: Victor Vũ - Hãng phim Thiên Ngân

    14. Người dẫn chương trình

    - Phan Anh - chương trình Vietnam Idol 2014
    - Việt Hương - chương trình Àha
    - Bình Minh - chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp năm
    - Quyền Linh - chương trình Cùng xây tương lai
    - Trấn Thành - chương trình Thử thách cùng bước nhảy

    15 . Chương trình truyền hình

    - Giọng hát Việt nhí ( VTV3)
    - Ngôi nhà mơ ước ( HTV7)
    - Người bí ẩn ( HTV7) 
    - Thử thách cùng bước nhảy ( HTV7)
    - Vượt lên chính mình ( HTV7)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-quan-the-voice-kids-thien-nhan-duoc-de-cu-giai-mai-vang-a73590.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan