+Aa-
    Zalo

    Quận Thanh Xuân (Hà Nội): Tồn tại nhiều hạn chế trong quản lý trật tự đô thị

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều 17/7, UBND quận Thanh Xuân đã có báo cáo về kết quả quản lý trật tự đô thị trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm tại buổi giao ban báo chí Thành ủy thường kỳ.

    Chiều 17/7, UBND quận Thanh Xuân đã có báo cáo về kết quả quản lý trật tự đô thị trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm tại buổi giao ban báo chí Thành ủy thường kỳ.

    Bà Vương Thị Vân Khánh - Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân báo cáo kết quả quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Xuân Đoàn

    Bà Vương Thị Vân Khánh - Chánh Văn phòng quận Thanh Xuân cho biết, liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị, thời gian qua, quận thực hiện lắp camera giám sát an ninh, trạm tuần tra lưu động, lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra bằng xe đạp và Tổ tự quản tại 3 tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Đồng thời, duy trì 14 tổ tuần tra kiểm soát liên tục trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận từ 23h30 đến 2h hàng ngày.

    Xử lý 5.731 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 3,19 tỷ đồng; giải tỏa 4 chợ cóc, 5 tụ điểm dừng đỗ đón trả khách sai quy định; cắt bỏ 4 biển đỗ xe (P) không phép, xử phạt 3 điểm trông giữ xe không phép với số tiền 8,5 triệu đồng.

    Đơn vị cũng tiến hành lập biên bản 218 trường hợp, phạt tiền 310 triệu đồng, tạm giữ 1 xe tải, tước giấy phép lái xe 65 trường hợp đối với phương tiện chở quá khổ, quá tải, đi đường cấm… Lập biên bản 32 trường hợp thi công đào hè đường sai quy định, không bố trí biện pháp đảm bảo an toàn giao thông... thu nộp ngân sách 146 triệu đồng.

    Về công tác quản lý trật tự xây dựng, qua kiểm tra 325 trường hợp phát hiện 9 trường hợp không phép; 14 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường; ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 698,5 triệu đồng.

    Cũng theo bà Vân, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: Trên địa bàn quận hiện đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, mật độ dân cư đông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm.

    Tình trạng vi phạm trật tự đô thị (lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, hiện tượng đỗ xe sai quy định trên vìa hè, lòng đường...) có nơi, có lúc vẫn còn xảy ra; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn do động chạm đến đời sốg hàng ngày của nhân dân; đa phần các tuyến phố vỉa hè còn nhỏ hẹp dưới 3m và đặc biệt 17 tuyến phố hầu như không có vỉa hè nên khó khăn cho việc sắp xếp nơi để phương tiện của nhân dân sinh sống và buôn bán trên các tuyến phố;

    Việc hạ ngầm, bỏ gọn các đường dây, cáp đi nổi chưa thực hiện được nhiều, tiến độ chậm, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; nguyên nhân do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội;

    Việc duy trì trật tự các chợ sau giải tỏa gặp nhiều khó khăn do thói quen mua sắm của người dân và các chợ trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân;

    Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn phát sinh tại một số phường (Hạ Đình, Khương Trung, Thượng Đình... ); tiến độ xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng gặp nhiều khó khăn (Nhân Chính, Kim Giang); biển hiệu, bảng quảng cáo, quảng cáo rao vặt vi phạm các quy định vẫn còn phát sinh.

    Cũng tại buổi giao ban, các phóng viên báo chí đã đặt nhiều câu hỏi phản ánh về tình trạng tồn tại những vi phạm trên địa bàn.

    Theo đó, trên địa bàn đang tồn tại một trung tâm tiệc cưới tại số 68 Lê Văn Lương hoạt động trái phép. Cụ thể, khu này được quận cấp giấy phép để doanh nghiệp làm bãi đỗ xe, nhưng hiện tại đơn vị này chỉ sử dụng 1/3 diện tích làm bãi đỗ xe, phần còn lại sử dụng làm trung tâm tiệc cưới.

    “Về việc này, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP, quận cũng vào cuộc kiểm tra, phát hiện sai phạm và kiến nghị với doanh nghiệp đề xuất lên TP chấp nhận xử phạt và xin các cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi nếu thấy rằng tổ chức bãi đỗ xe ở đây không hiệu quả” – đại diện quận Thanh Xuân cho hay.

    Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn quận còn xảy ra 24 vụ ném nước mắm, nước thải, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn tình ái, làm ăn. Hiện cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đang vào cuộc điều tra và sẽ thông báo đến báo chí khi có kết quả.

    Xuân Đoàn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-thanh-xuan-ha-noi-ton-tai-nhieu-han-che-trong-quan-ly-trat-tu-do-thi-a236747.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan