Quảng Bình: Chồng vác rựa chém vợ trọng thương trong lúc cãi nhau


Thứ 6, 03/09/2021 | 07:45


Cùng sự kiện

Người đàn ông chém vợ trọng thương ở Quảng Bình hiện đã bị Công an huyện Bố Trạch ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam.

Theo báo Quảng Bình, vào ngày 2/9, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Đình Diệu (SN 1977, trú tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 27/8, Diệu cãi nhau vợ vợ là chị T.T.M.T (SN 1983) về việc mua thuốc để uống. Khi chị T. ra ngồi ở hiên nhà, Diệu đã lấy cây rựa chém một nát vào đầu vợ. Sau đó, Diệu tiếp tục chém vào người chị T. nhưng chị đưa tay ra đỡ.

An ninh - Hình sự - Quảng Bình: Chồng vác rựa chém vợ trọng thương trong lúc cãi nhau
Trong lúc nóng nảy thiếu kiềm chế khi cãi nhau với vợ, người đàn ông cầm rựa chém vợ trọng thương. Ảnh minh họa: Dân Sinh

Phát hiện ra sự việc, ông Hoàng Văn Bồi (SN 1963, trú cùng xã Tây Trạch) đã lao đến can ngăn, giật cây rựa khỏi tay Diệu. Thấy vậy, Diệu cầm một cái trang (nông cụ dùng để cào lúa) đuổi đánh ông Bồi nhưng không được.

Dân Sinh thông tin thêm, chị T. sau đó đã được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu với các vết thương ở trán, ngón tay và đứt cơ duỗi cổ tay trụ, gãy xương trụ trái.

Theo kết luận của Trung tâm Giám định Y khoa và Pháp y tỉnh Quảng Bình, chị T. có tỷ lên thương tật 16%. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-chong-vac-rua-chem-vo-trong-thuong-trong-luc-cai-nhau-a512087.html