+Aa-
    Zalo

    Quảng Bình: Điều tra vụ nghịch tử dùng dao đâm chết mẹ ruột

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi lời qua tiếng lại, Trường dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ của mình khiến bà Lưu tử vong tại chỗ. Trong đó, có nhiều vết thương thấu bụng, thấu ngực.

    Sau khi lời qua tiếng lại, Trường dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ của mình khiến bà Lưu tử vong tại chỗ. 

    Mới đây, trên địa bàn xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình đã xảy ra một vụ con trai giết mẹ ruột vô cùng nghiêm trọng.

    Chỉ vì bị cản không được phá bàn thờ tổ tiên, nghịch tử nhẫn tâm đâm chết mẹ ruột. Ảnh minh họa

    Cụ thể, vào khoảng 22h tối ngày 10/6,  bà Nguyễn Thị Lưu (SN 1965, trú tại thôn 16 xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) đang thắp hương trên bàn thờ của gia đình thì xảy ra mâu thuẫn với con trai là Phạm Ngọc Trường (SN 1983).

    Sau đó, Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ của mình khiến bà Lưu tử vong tại chỗ. Trong đó, có nhiều vết thương thấu bụng, thấu ngực.

    Được biết, Trường hay đi làm ăn ở Lào sau đó có về Hà Tĩnh sống một thời gian. Dạo gần đây Trường về nhà và đòi phá bàn thờ của tổ tiên, bà Lưu can ngăn thì xảy ra sự việc trên.

    Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-dieu-tra-vu-nghich-tu-dung-dao-dam-chet-me-ruot-a232528.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan