+Aa-
    Zalo

    Quảng Bình: Tìm kiếm học sinh bị sóng cuốn khi đi tắm biển cùng bạn

    (ĐS&PL) - Ngày 29/4, Đồn Biên phòng Roòn - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đang phối hợp cùng chính quyền và người dân tìm kiếm một học sinh bị sóng cuốn khi đi tắm biển cùng bạn.

    Trước đó, vào lúc 15h30 chiều ngày 28/4, do thời tiết nắng nóng nên 4 em học sinh lớp 8, Trường THCS Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) rủ nhau đi biển tắm. Trong lúc tắm, em Đ.H.V không may bị nước cuốn trôi và mất tích.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Biên phòng đã cử cán bộ, chiến sĩ, sử dụng 1 ca nô phối hợp cùng thuyền của ngư dân, gia đình và chính quyền xã Quảng Đông tổ chức tìm kiếm.

    Ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông thông tin thêm: Đến sáng nay (29/4) công tác tổ chức tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được triển khai. Đồng thời lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp như lưới quét, lặn, thuyền cứu hộ... để tìm kiếm nạn nhân.

    Hiện các lực lượng đang phối hợp với người dân địa phương ra sức tìm kiếm những vẫn chưa tìm thấy.

    quang binh tim kiem hoc sinh bi song cuon khi di tam bien cung ban

    Lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm học sinh gặp nạn. (Ảnh: SK&ĐS)

    Thống kê từ đầu mùa hè đến nay, liên tiếp trên báo chí là thông tin về tai nạn đuối nước của trẻ em.

    Như vụ 4 nữ sinh đã tử vong do đuối nước khi rủ nhau tắm hồ tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xảy ra chiều 25/4.

    Một nhóm 6 em học sinh nữ lớp 8, trường THCS xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã rủ nhau vào hồ nước tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát. Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sẩy chân rơi xuống khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. Trong lúc hoảng loạn, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị nước sâu nhấn chìm…

    Trước đó, ngày 15/4, cháu Đ.Q.B. (11 tuổi, ngụ xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) và anh trai (15 tuổi) cùng 2 cháu khác 15 và 17 tuổi rủ nhau đến hồ nuôi cá sâu hơn 3m để tắm. Thấy 3 người anh nhảy xuống tắm, cháu B. cũng đòi xuống nhưng L. không cho.

    Một cháu nói B. leo lên lưng để đưa ra ao tập bơi. Tuy nhiên, khi đang đưa ra giữa ao thì cả 2 bất ngờ bị chìm xuống nước. Cháu B. không biết bơi nên bị đuối nước tử vong.

    Ngày 11/4, hai chị em (cùng mẹ khác cha) tại xã Ea Tóh (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) đã tử vong khi ra vườn cắt cỏ phụ bố mẹ nhưng không may bị trượt chân ngã xuống ao (ao gia đình)...

    Trước những vụ việc đuối nước trên, các bậc phụ huynh cần có thái độ cương quyết hơn nữa trong việc trông nom, quản lý con em mình, tránh trường hợp nhiều trẻ tự ý đi tắm ở những nơi không có sự giám sát của người lớn… Đồng thời, phụ huynh hãy chủ động tìm kiếm và đề xuất với con những khu vực vui chơi, bơi lội được phép đi, bao gồm khu vực bể bơi công cộng hoặc những địa điểm có đông người cùng bơi với sự giám sát của người lớn để nếu có xảy ra sự cố cũng ứng cứu kịp thời.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-tim-kiem-hoc-sinh-bi-song-cuon-khi-di-tam-bien-cung-ban-a535883.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan