+Aa-
    Zalo

    Quảng Nam: Án chung thân cho lão “bà bà” 65 tuổi buôn ma túy

    • DSPL
    ĐS&PL TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với "bà trùm" Huỳnh Thị Hồng cùng các đối tượng liên quan về hành vi buôn bán ma túy.

    Công an TP.Đà Nẵng đưa tin, ngày 16/12, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Huỳnh Thị Hồng (1956, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”: Nguyễn Phú Trung (1993, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và Trì Thế Tâm (1986, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

    da nang lao ba ba buon ma tuy lanh an chung than dspl
    Các đối tượng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng

    Theo hồ sơ bản cáo trạng, lúc 22h40 ngày 4/9/2020, tại khu vực hầm chui đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc địa bàn xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), tổ công tác của Phòng Cảnh sát ma túy - Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang Nguyễn Phú Trung và Trì Thế Tâm đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong túi xách vải mà Trung đang cầm có 2 gói ni-lông chứa 204,49g ma túy. Theo đó, Tổ công tác lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Phú Trung và Trì Thế Tâm.

    Trước đó, ngày 1/9/2020, Huỳnh Thị Hồng gọi điện cho Trung bảo đi ra tỉnh Nghệ An mua heroin giúp Hồng, xong việc Hồng sẽ trả cho Trung 14 triệu đồng tiền công thì Trung đồng ý.

    Cùng ngày, Trì Thế Tâm gọi cho Huỳnh Thị Hồng hỏi mua của Hồng 4 gói heroin để đem ra TP.Đà Nẵng sử dụng thì Hồng bảo Tâm chuẩn bị 22 triệu đồng rồi đi ra tỉnh Nghệ An cùng với Trung để mua heroin.

    Sáng ngày 3/9/2020, Hồng nhờ Lê Quang Cường và Phạm Ngọc Hậu (con trai của Hồng) đưa cho Trung 106 triệu đồng. Sau đó, Trung và Tâm đón xe khách Chín Nghĩa mà Hồng đã đặt vé trước đó đi ra Nghệ An.

    Khi đến Nghệ An, Trung đưa cho người đàn ông lạ mặt 128 triệu đồng và lấy 2 gói heroin. Trung bỏ vào trong túi xách rồi cả hai đón xe về lại Quảng Nam. Trung và Tâm về đến địa điểm trên đợi Cường và Hậu đến đón thì bị lực lượng Công an mật phục sẵn khống chế bắt giữ.

    Mở rộng điều tra vụ án, Công an xác định, từ Tết Nguyên đán năm 2020 đến cuối tháng 8/2020, Huỳnh Thị Hồng nhiều lần bán ma túy cho nhiều con nghiện trên địa bàn huyện Tiên Phước.

    Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Huỳnh Thị Hồng tù chung thân tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Nguyễn Phú Trung 18 năm tù tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và bị cáo Trì Thế Tâm 12 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 17/12, Công an Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, bắt giữ 03 đối tượng liên quan, tang vật thu giữ 802 viên ma túy tổng hợp, 17 túi nilon trong có chứa ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng là 1.045,059 gam.

    Thông tin trên Pháp luật Plus, khoảng 10h05 ngày 15/12, tại khu Yên Lãng 2, phường Yên Thọ, Tổ công tác Công an thị xã Đông Triều bắt quả tang đối tượng Ngô Việt Cường (SN 2003, trú tại khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện, tang vật thu giữ 01 túi nilon bên trong chứa ma túy.

    Ngay sau đó, đối tượng Ngô Việt Cường và tang vật đã được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an thị xã để điều tra, làm rõ.

    Tiếp tục đấu tranh khai thác nhanh, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Cường (SN 1987, trú tại khu Biểu Nghi 2, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 03 túi nilon bên trong chứa ma túy tổng hợp và 01 bộ đồ sử dụng ma túy tại nhà của Cường.

    Đến 21h cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiến, (SN 1978, trú tại khu An Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ thêm 13 túi nilon chứa ma túy tổng hợp, 802 viên nén ma túy tổng hợp và các vật dụng khác có liên quan.

    Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều đang tập trung điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-nam-an-chung-than-cho-lao-ba-ba-65-tuoi-buon-ma-tuy-a522825.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan