+Aa-
    Zalo

    Quảng Ngãi: 11 thuyền viên gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn

    • DSPL
    ĐS&PL Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp cùng cơ quan chức năng, nhân dân địa phương tổ chức cứu nạn, cứu hộ thành công 11 thuyền viên tàu hàng gặp nạn.

    Ngày 26/1, Vietnamplus dẫn thông tin từ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng, nhân dân địa phương tổ chức cứu nạn, cứu hộ thành công 11 thuyền viên và tàu vận tải bị nạn, trôi dạt vào vùng biển Sa Huỳnh thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi).

    Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, tàu sắt mang số hiệu Hoàng Gia 46, do ông Nguyễn Duy Tuyên (trú ở huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 người và 2.715 tấn gạo.

    quang ngai 11 thuyen vien gap nan tren bien duoc dua vao bo an toan
    Tàu sắt mang số hiệu Hoàng Gia 46 đi ngang qua vùng biển Sa Huỳnh thì gặp sóng lớn nên đã va vào đá ngầm. Ảnh: Báo Kinh Tế Đô Thị.

    Trong hành trình từ cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang đi Hải Phòng khi ngang qua vùng biển Sa Huỳnh thì gặp sóng lớn nên tàu đã va vào đá ngầm. Sự cố này làm tàu Hoàng Gia 46 bị thủng đáy, trôi dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Thuyền trưởng phát sóng yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.

    Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cứu nạn toàn bộ thuyền viên trên tàu Hoàng Gia 46 lên bờ an toàn, đồng thời triển khai biện pháp cứu hộ con tàu.

    Tàu Hoàng Gia 46 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Gia, trụ sở đóng tại huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ngai-11-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-duoc-dua-vao-bo-an-toan-a564303.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan