+Aa-
    Zalo

    Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

    (ĐS&PL) - Được rót hơn 2 tỷ USD chỉ trong 1 tháng, Quảng Ninh bất ngờ vượt Hải Phòng, TP.HCM, “soán ngôi” Hà Nội, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

    Báo Tiền Phong dẫn báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư, đến ngày 20/10. Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

    Số dự án đầu tư mới cũng tăng 66,1% so với cùng kỳ. Về vốn thực hiện, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 18 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022, tăng nhẹ 0,2% so với 9 tháng đầu năm.

    quang ninh dan dau ca nuoc ve thu hut fdi
    Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

    Theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáng chú ý, Quảng Ninh đã vượt Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM... để dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký vào Quảng Ninh đạt gần 3,09 tỷ USD, chiếm gần 12% cả nước, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2022.

    Đặc biệt, tính chung 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh chỉ cấp mới cho 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt gần 810 triệu USD, thì sang đến tháng 10, tỉnh đã cấp thêm giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án mới, với tổng vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD. Kết quả, tổng vốn đăng ký cho các dự án cấp mới của Quảng Ninh trong trong 10 tháng đầu năm 2023 đã tăng lên mức 3,08 tỷ USD.

    Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,8 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp 2,14 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang,…

    Theo tạp chí Nhịp sống thị trường, nếu xét về số dự án, TP.HCM là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (38%), số lượt dự án điều chỉnh (25,3%) và góp vốn mua cổ phần (66,6%).

    Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…) như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang, Bình Dương, …

    Tính lũy kế đến ngày 20/10/2023, cả nước có 38.622 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 460,07 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 292 tỷ USD, bằng 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

    Các nhà đầu tư đến từ châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc). Riêng 6 đối tác này đã chiếm tới 81,7% tổng vốn đầu tư của cả nước trong 10 tháng.

    Vân Anh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-dan-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-fdi-a596916.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tài chính - Ngân hàng “hút” vốn FDI vượt bất động sản

    Tài chính - Ngân hàng “hút” vốn FDI vượt bất động sản

    Vốn đầu tư FDI vào kinh doanh bất động sản giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm 2023, trong khi hoạt động tài chính – ngân hàng “hút” vốn ngoại tăng 12 lần so với cùng kỳ. Do đó, bất động sản đã đứng thứ 3 trong các lĩnh vực có thu hút vốn ngoại, “nhường” vị trí á quân cho tài chính – ngân hàng.