Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 9 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc


Thứ 2, 20/03/2023 | 21:05


Cùng sự kiện

Trong số đó, có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, thường xuyên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 20/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc cũng như thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh "phỏm".

An ninh - Hình sự - Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 9 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Danh tính nhóm đối tượng gồm Vũ Thị Hương (sinh năm 1965, trú tại tổ 7, khu 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi tổ chức đánh bạc; Đào Thị Sinh, Nguyễn Thị Nam, Nguyễn Thu Huyền, Vũ Thị Bích Liên, Phan Văn Định, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Tri Nghĩa về hành vi đánh bạc.

Trong số các đối tượng trên, có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, thường xuyên tụ tập đánh bạc, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cũng liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã điều tra làm rõ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Quốc Hưng (sinh năm 2002, trú tại thôn Đồng Đặng, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long) và Nguyễn Quang Linh (sinh năm 2002, trú tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều) về hành vi hủy hoại tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, trong các ngày 22 và 26/2, Trịnh Quốc Hưng và Nguyễn Quang Linh đã sử dụng thanh kim loại hình chữ Y, có gắn dây cao su bắn bi sắt làm vỡ kính của khách sạn Lex Hotel thuộc phường Hồng Gai, nhà hàng siêu thị ốc Phương Thúy và khách sạn The Twin thuộc phường Bãi Cháy, tổng thiệt hại tài sản trên 10 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận, lợi dụng đêm tối để bắn vỡ cửa kính của khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ trên địa bàn, sau đó nhắn tin qua zalo với quản lý, chủ các cơ sở trên đặt vấn đề thuê bảo vệ an ninh với giá từ 7 triệu đồng/1 tháng. Hiện Công an thành phố Hạ Long đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiếu Nguyễn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-de-nghi-truy-to-9-doi-tuong-to-chuc-danh-bac-va-danh-bac-a569433.html