+Aa-
    Zalo

    Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính ôtô trộm cắp tài sản

    ĐS&PL Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Tuấn Đạt đã thực hiện 22 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 18 vụ đập kính ô tô, 3 vụ trộm cắp xe mô tô và 1 vụ trộm cắp tài sản của nhà dân.

    Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1992, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Phạm Ngọc Quang (sinh năm 1992, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

    Trước đó, sau khi nắm bắt thông tin về các vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản tại địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Hạ Long, Cẩm Phả tiến hành thu thập thông tin, dấu vết tại hiện trường. Căn cứ dữ liệu trích xuất từ camera tại hiện trường, đơn vị đã thành lập nhiều tổ công tác tiến hành rà soát toàn bộ số đối tượng nghi vấn trên địa bàn và các tỉnh, thành lân cận.

    Vào lúc 23h ngày 15/3, tại ngã tư Quán Toan, thuộc phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Tổ công tác thuộc Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Đạt - thủ phạm của các vụ trộm cắp trên.

    tuan datuntitled
    Nguyễn Tuấn Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

    Trong thời gian từ ngày 5/3 đến 12/3, Nguyễn Tuấn Đạt đã đập vỡ kính 9 xe ôtô tại thành phố Hạ Long để trộm cắp 90 triệu đồng. Riêng trong ngày 13/3, đối tượng này đã đập vỡ 6 cửa kính của 6 ôtô tại thành phố Cẩm Phả, lấy đi 30 triệu đồng.

    Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã đi từ thành phố Hải Phòng sang tỉnh Quảng Ninh, rồi đi lang thang đến các khu dân cư để tìm cơ hội trộm cắp. Khi thấy xe ôtô đỗ tại nơi vắng vẻ, Đạt đã sử dụng bật lửa khò rồi đập vỡ kính để lấy tài sản.

    Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Tuấn Đạt đã thực hiện 22 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 18 vụ đập kính ôtô, 3 vụ trộm cắp xe môtô và 1 vụ trộm cắp tài sản của nhà dân. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nội dung vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-khoi-to-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-dap-kinh-oto-trom-cap-tai-san-a569675.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan