+Aa-
    Zalo

    Quảng Ninh: Nghi phạm vụ sát hại con nợ, giấu thi thể dưới rãnh nước ra đầu thú

    ĐS&PL Vinh cùng các đối tượng hành hung khiến anh P. tử vong, sau đó mang thi thể nạn nhân giấu tại rãnh thoát nước đã bỏ hoang cạnh quốc lộ 18.

    Vietnamnet đưa tin, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã vận động đối tượng Vũ Hoa Vinh (SN 1983, trú tổ 111, khu 10B, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả) ra đầu thú. Vinh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm với hành vi giết người và bắt giữ người trái pháp luật.

    nghi pham vu giet nguoi vut xac duoi ranh nuoc ra dau thu sau 5 nam tron biet dspl
    Vũ Hoa Vinh trốn biệt sau gần 5 năm gây án. Ảnh: Tiền Phong

    Trước đó, vào ngày 18/9/2018, người dân phát hiện tại rãnh thoát nước giáp điểm của QL18A, thôn 3, xã Cẩm Hải, TP. Cẩm Phả có một tử thi nam. Công an TP. Cẩm Phả đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, tử thi.

    Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Phú (SN 1985, trú tại thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn).

    Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm Nguyễn Ngọc Trản (SN 1983), Nguyễn Văn Tùng (SN 1992), Chảo Thế Anh (SN 1994) và Nguyễn Văn Luyện (SN 1976) về tội Giết người, Bắt giữ người trái pháp luật.

    Theo báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai, ngày 22/6, anh Phú đến quán cầm đồ Hoàng Anh của Vũ Hoa Vinh (SN 1983) vay 50 triệu đồng với thời hạn 1 tháng. Tuy nhiên đến hạn, anh Phú không trả tiền và có dấu hiệu bỏ trốn.

    Khoảng 3h ngày 14/9, Vinh, Trản, Thi cùng 6 đối tượng đến chỗ Tùng ở, rủ Tùng đi bắt anh Phú để đánh dằn mặt.

    Khi bắt được anh Phú, Vinh đã chỉ đạo đồng bọn đưa nạn nhân đến khu vực bãi đất trống (thuộc tổ 1, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả) đánh đập. Sau đó, các đối tượng mặc nạn nhân bất tỉnh rồi lên xe đi về. 

    Cùng ngày hôm đó, Vinh gọi Trản quay lại khu vực đất trống kiểm tra xem Phú thế nào thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Vinh quay lại hiện trường đưa xác Phú lên xe bán tải rồi gọi điện yêu cầu Trản mang xác Phú đang được Vinh giấu trong xe ôtô đưa đến địa điểm khác phi tang, báo Lao Động cho biết.

    Đối tượng Vũ Hoa Vinh sau đó bỏ trốn khỏi địa bàn và bị Công an Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-nghi-pham-vu-sat-hai-con-no-giau-thi-the-duoi-ranh-nuoc-ra-dau-thu-a575278.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan