+Aa-
    Zalo

    Quảng Ninh: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

    ĐS&PL Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đối tượng Vũ Hoàng Anh khai nhận, ngày 18/4, phát hiện nhà anh Bùi Quốc Văn, trú tại thôn Núi Đanh, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên sơ hở nên đã dùng gậy sắt phá khóa cổng rồi lấy trộm chiếc xe mô tô Yamaha Exciter màu đen.

    Ngày 2/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Anh (SN 1987, trú tại thôn 13, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

    Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tấn (SN 1991, trú tại thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng Trần Đình Sơn (SN 1990, trú tại xóm 7, thôn Hợp Tiến, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

    Trước đó, ngày 21/5, lợi dụng sở hở của gia đình chị Phạm Thị Thanh Huyền, trú tại khu 1, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Vũ Hoàng Anh đã sử dụng 1 chiếc gậy sắt phá khóa cổng và đột nhập vào nhà và lấy trộm 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda SH Mode màu đỏ sau đó đem về nhà để cất giấu chờ đem đi tiêu thụ.

    trom quang yen
    Đối tượng Vũ Hoàng Anh và Nguyễn Thanh Tấn.

    Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Huyền, Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Hoàng Anh, thu giữ 1 xe mô tô nhãn hiện Honda SH Mode màu đỏ, 1 thanh kim loại dài 88,5 cm, đường kính 2cm; 2 bình xịt hơi cay còn mới chưa sử dụng, 1 khay nhựa bên trong đựng 44 viên đạn.

    Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đối tượng Vũ Hoàng Anh khai nhận, ngày 18/4, phát hiện nhà anh Bùi Quốc Văn, trú tại thôn Núi Đanh, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên sơ hở nên đã dùng gậy sắt phá khóa cổng rồi lấy trộm chiếc xe mô tô Yamaha Exciter màu đen.

    Đến ngày 2/5, đối tượng đem bán chiếc xe đã trộm cắp được cho Nguyễn Thanh Tấn và Trần Đình Sơn với giá 6,7 triệu đồng tại khu vực ngã tư Núi Đèo thuộc thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Hiện Cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-triet-pha-o-nhom-trom-cap-xe-may-lien-tinh-a539655.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan