+Aa-
    Zalo

    Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 20 kg pháo nổ

    • DSPL
    ĐS&PL Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông phối hợp với Công an huyện Cam Lộ, Quảng Trị đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 20kg pháo nổ.

    Báo Pháp Luật đưa tin, ngày 1/1, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Cam Lộ bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 20kg pháo lậu trái phép.

    Vào lúc 13h10 cùng ngày, tại km 26 Quốc lộ 9, người dân phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS74H-0197 có dấu hiệu vận chuyển pháo nổ trái phép nên đã báo tin cho Trạm CSGT Đakrông. Nhận được tin báo, Tổ công tác đã lên phương án đón bắt.

    Trong lúc phát hiện xe ô tô trên, lực lượng Công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà rồ ga bỏ chạy về hướng TP. Đông Hà. Tổ công tác đã nhanh chóng tiến hành truy đuổi, đồng thời đề nghị Công an huyện Cam Lộ phối hợp bắt giữ.

    Khi đi đến km 23 Quốc lộ 9 các đối tượng quay đầu xe chạy ngược lên hướng Lao Bảo và ném từ trong xe ra một bao tải có chứa phía trong 7 hộp pháo. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến đường 241 liên xã thuộc thôn Tân Phú (xã Cam nghĩa, huyện Cam Lộ) thì các đối tượng tiếp tục ném thêm 1 bao tải chứa pháo cùng 3 hộp pháo rời xuống vườn cao su (thôn Lộc An, xã Cam Chính, huyện Cam lộ) rồi bỏ chạy vào rừng thì bị bắt giữ. Đồng thời, số pháo mà các đối tượng ném xuống đường cũng được lực lượng công an thu giữ.

    quang tri bat giu doi tuong van chuyen trai phep 20 kg phao no1
    Hai đối tượng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

    Đối tượng điều khiển xe là Nguyễn Hoài Linh (SN 1999, trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo), người đi cùng là Nguyễn Đặng Phương Nam (SN 1999, trú tại thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá). Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 20 hộp pháo nổ loại 36 ống hình trụ tròn, kí hiệu Chong KoLC0834, trọng lượng khoảng hơn 20kg.

    Liên quan đến tình hình vận chuyển trái phép pháo nổ, ngày 2/1, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng Phan Hữu Hoàng (31 tuổi) và Phan Văn Trụ (28 tuổi) đều ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; tạm giữ tang vật là chiếc ôtô 5 chỗ và 49kg pháo nổ để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu, theo Vietnamplus. 

    Trước đó, vào khoảng 20h ngày 1/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tổ công tác Công an huyện Phú Riềng phát hiện xe ôtô mang biển số 37A-484.21 đang lưu thông trên đường nhựa thôn Tân Hiệp, theo hướng từ huyện Phú Riềng đi tỉnh Đắc Nông, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là Phan Văn Trụ (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), trên xe có Phan Hữu Hoàng (31 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngồi ở ghế trước.

    Kiểm tra phía sau cốp xe phát hiện hai bao tải màu vàng, bên trong có chứa các hình hộp nghi là pháo nổ. Cụ thể, có 20 khối hình hộp, có kích thước 25x18x10(cm), bên ngoài mỗi khối quấn nhiều màu sắc, có in chữ nước ngoài và số 49; 5 khối hình hộp chữ nhật, mỗi khối có kích thước 16x16x10(cm), bên ngoài quấn giấy nhiều màu sắc in chữ nước ngoài và số 49… với tổng trọng lượng là 49kg.

    Bước đầu, Phan Hữu Hoàng khai nhận, số hàng trên là pháo nổ, mới mua được của đối tượng tên Nam. Người điều khiển xe ôtô nói trên là tài xế taxi, Hoàng thuê chở từ tỉnh Đồng Nai đến Bình Phước.

    Công an huyện Phú Riềng đang tạm giữ hai đối tượng cùng tang vật để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-tri-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-20-kg-phao-no-a524487.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Yên Bái: Người dân bất an trước hoạt động khai thác, vận chuyển cát

    Yên Bái: Người dân bất an trước hoạt động khai thác, vận chuyển cát

    Những chiếc xe tải trọng lớn thi nhau “ăn” cát, sỏi, quần thảo ngang dọc khu vực cầu Tuần Quán – cầu Bách Lẫm khiến cuộc sống người dân đảo lộn với những mối nguy hiểm cận kề. Không chỉ vậy, hoạt động khai thác rầm rộ này còn ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, thanh tịnh của khu di dích đền Tuần Quán.