+Aa-
    Zalo

    Quảng Trị: Sạt lở đất vào rạng sáng, bé 9 tháng tuổi tử vong thương tâm

    • DSPL
    ĐS&PL Vào rạng sáng nay, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra, vùi lấp một căn nhà tại địa bản huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khiến 1 bé 9 tháng tuổi tử vong thương tâm.

    Vào rạng sáng nay, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra, vùi lấp một căn nhà tại địa bản huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khiến bé gái 9 tháng tuổi tử vong thương tâm.

    Ngày 17/10, ông Lê Quang Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết một vụ sập tường nhà vừa xảy ra trên địa bàn khiến một bé gái 9 tháng tuổi tử vong. Mẹ cháu bé cũng bị thương nặng, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

    Chị Ham được điều trị tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Dân trí

    Theo đó, vào lúc rạng sáng, ngôi nhà của chị Hồ Thị La Ham (trú tại thôn Tà Rùng, xã Húc) bất ngờ bị sập khiến chị cùng con gái là cháu Hồ Thị T. (9 tháng tuổi) bị vùi lấp. Vụ việc xảy ra vào lúc 5h, khi ấy cả 2 mẹ con chị Ham đều đang ngủ. Nguyên nhân vụ tại nạn được xác định do quả đồi từ phía sau sạt xuống, làm một mảng tường bị sập, đất tràn vào nhà. Một số tài sản trong nhà cũng bị hư hỏng.

    Trước đó, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa cũng cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông Lê Bá C. (53 tuổi), trú tại thôn Cu Ta Ka, xã Hướng Lộc. Được biết, vào tối 7/10, trên đường trở về nhà, ông C. bị nước lũ cuốn trôi tại đập tràn Cu Dừn, xã Hướng Lộc. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm.

    Đến 16h ngày 16/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông C. tại bờ sông Sê Pôn, đoạn qua thôn Long Thành, xã Tân Long (huyện Hướng Hóa). Hiện, một số cầu tràn trên địa bàn xã Húc nước lũ dâng rất cao, chảy xiết, chia cắt cục bộ, nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

    Ước tính, từ ngày 6 đến 17/10, Quảng Trị mưa lớn kéo dài, phổ biển từ 1.300 đến 1.500 mm. Lũ trên các sông lên rất nhanh gây ngập lụt sâu. Mưa lũ đã khiến 15 người chết, 3 người mất tích, 42.000 nhà dân bị ngập.

    Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến giao thông tại miền núi. Ảnh: Dân trí

    Tính toàn miền Trung, mưa lũ đã làm 55 người tử vong (tăng 15 người so với báo cáo ngày 15/10, trong đó có 14 người ở hai vụ sạt lở Thừa Thiên Huế, 1 người trên tàu Vietship 01 bị thương đã không qua khỏi); 7 người mất tích.

    Minh Hạnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-tri-sat-lo-dat-vao-rang-sang-be-9-thang-tuoi-tu-vong-thuong-tam-a342929.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan