+Aa-
    Zalo

    Quảng Trị: Trượt chân khi giặt chiếu bên bờ sông, một thai phụ tử vong

    ĐS&PL Tranh thủ trời nắng, chị Th. mang chiếu và đồ đạc ra bờ sông để giặt. Không may, chị Th. bị sẩy chân ngã xuống nước, tử vong.

    Vietnamnet đưa tin, ngày 10/12, lãnh đạo UBND xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xác nhận, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của một thai phụ sẩy chân khi giặt đồ bên bờ sông. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1988, trú tại thôn xuân Quy, xã Triệu Độ).

    quang tri giat chieu o bo song nguoi phu nu mang bau 3 thang bi duoi nuoc tu vong dspl
    Nơi chị Th. bị sẩy chân xuống sông. Ảnh: Dân Việt

    Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, chị Th. mang chiếu ra bờ sông trên địa bàn để giặt thì không may sẩy chân và bị trượt xuống sông. Thời điểm xảy ra vụ việc, không ai phát hiện.

    Một lúc sau, thấy vợ đi giặt đồ quá lâu, chồng chị Th. đi ra tìm không thấy nên hô hoán người dân xung quanh và lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

    Đến khoảng 10h, thi thể của chị Th. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Tại thời điểm gặp nạn, chị Th. đang mang bầu.

    Cũng liên quan tới tai nạn đuối nước, trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, chiều 8/12, thông tin từ Huyện ủy Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết , trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tử vong.

    Vào khoảng 7h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Chín (53 tuổi, ngụ Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò) đang trồng nấm rơm cặp tuyến Bắc sông Xáng Lấp Vò (thuộc ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung) thì phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông. Ông Chín liền trình báo công an địa phương đến hiện trường để xác minh vụ việc.

    Đến 14h cùng ngày, Công an xã Bình Thạnh Trung phát hiện có 1 xe máy BS 67B2 - 292.69 bên bờ sông Xáng Lấp Vò, gần một kho gạo thuộc ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung.

    Qua kiểm tra, công an xác định được đây là phương tiện của chị T.N.M.D. (21 tuổi, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang), nạn nhân trong vụ đuối nước nêu trên.

    Lực lượng chức năng huyện Lấp Vò xác định nạn nhân tử vong do điều khiển xe vào ban đêm, trời mưa khuất tầm nhìn khiến nạn nhân bị té xuống sông và bị đuối nước.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-tri-truot-chan-khi-giat-chieu-ben-bo-song-mot-thai-phu-tu-vong-a560041.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan