Quảng Trị: Xét xử người đàn ông đạp chị ruột tử vong vì không đưa tiền trợ cấp


Thứ 5, 05/03/2020 | 08:45


Nhớ lại việc chị gái của mình không đưa tiền trợ cấp, V. tức giận, dùng chân đạp 2 cái vào ngực nạn nhân khiến người này tử vong.

Nhớ lại việc chị gái của mình không đưa tiền trợ cấp, V. tức giận, dùng chân đạp 2 cái vào ngực nạn nhân khiến người này tử vong.

Bị cáo Nguyễn Đức V. . Ảnh: Người Lao Động 

Ngày 5/3, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xét xử phiên tòa sơ thẩm đối tượng Nguyễn Đức V. (SN 1950; ngụ tại khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) về tội giết người.

Nạn nhân là bà N.T.N (SN 1941; ngụ tại khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, khoảng 10h20 ngày 22/10/2019, bà Nguyễn Thị H. đến nhà bà N. thì thấy bà N. đang nằm trên giường, tay ôm bụng và nói do bị Nguyễn Đức V. (em trai cùng mẹ khác cha, bị bệnh tâm thần) đánh.

Thời điểm này bà H. cũng chứng kiến V. đang nằm dưới nền nhà.

Khi bà H. đi ra khỏi nhà, V. nhớ lại việc bà N. không đưa tiền trợ cấp nên tức giận và đưa chân đạp 2 cái vào vùng ngực phải của bà N. Lúc này, chị H. cùng một người khác vừa đến trước hiên nhà bà N., thấy vậy nên chạy vào can ngăn.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên bà N. đã tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Nguyễn Đức V. 8 năm tù giam về tội giết người.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 5/3, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử Lê Bảo Chiêu (SN 2002, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Nạn nhân được xác định là V.T.N.Y (SN 2003, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Trước đó, Chiêu và Y. quen biết nhau khi nạn nhân làm nhân viên của một quán cà phê tại huyện Châu Đức.

Báo Giao thông đưa tin, trước đó, vào ngày 21/9/2019, Chiêu nảy sinh ý định cướp tài sản nên mang theo dao và rủ Y. đi Vũng Tàu chơi. Trên đường đi, Chiêu chở Y. vào rừng cao su ở huyện Xuyên Mộc.

Tại đây, Chiêu dùng dao đâm nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thấy Y. chưa chết, Chiêu lại dùng dao tiếp tục đâm đến khi nạn nhân tử vong.

Gây án xong, đối tượng này cướp đôi bông tai vàng, 300.000 đồng, điện thoại, xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, đến chiều ngày 24/9/2019, cơ quan chức năng đã bắt được Lê Bảo Chiêu.

HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyên phạt Chiêu 18 năm tù về các tội như “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-tri-xet-xu-nguoi-dan-ong-dap-chi-ruot-tu-vong-vi-khong-dua-tien-tro-cap-a314118.html