+Aa-
    Zalo

    Quảng trường Ba Đình – Nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước

    • DSPL
    ĐS&PL 75 năm qua, Quảng trường Ba Đình trở thành nơi chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, dân tộc Việt Nam.

    Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 75 năm qua, Quảng trường Ba Đình trở thành nơi chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, dân tộc Việt Nam. 

    Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

    Ngày 1/1/1955, hàng chục vạn nhân dân thủ đô đã tổ chức mít tinh và tuần hành mừng đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về thủ đô sau gần 9 năm lên Việt Bắc lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Pháp thắng lợi.

    Bác Hồ và đoàn chủ tịch chào đón các đoàn đi qua lễ đài trong Lễ duyệt binh chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1955) trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội). 

    Lễ duyệt binh chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1955) trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

    Diễu hành trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9/1960.

    Ngày 2/9/1975, các đại biểu, lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 40 vạn nhân dân Thủ đô dự lễ mít tinh, diễu binh và diễu hành chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ảnh: TTXVN

    Ngày 2/9/1975, các đại biểu, lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 40 vạn nhân dân Thủ đô dự lễ mít tinh, diễu binh và diễu hành chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ảnh: TTXVN

    Sáng 2/9/1995, tại quảng trường Ba Đình diễn ra lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Ảnh: TTXVN.

    Ngày 10/10/2010, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội diễn ra trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: TTXVN

    Sáng 2/9/2015, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015) được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình.

    Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc về dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “ Thi đua Ái quốc” báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/06/1998.

    Sáng 21/5/2019, Bộ Công thương tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

    Sáng 22/5/2018, Đoàn đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ba Đình, Hà Nội.

    Tối 28/1/2018, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Ban huấn luyện và Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam làm lễ báo công dâng Bác, sau khi giành thắng lợi xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá U23 châu Á 2018.

    Đoàn thực hiện chương trình vận động hiến máu xuyên Việt "Hành trình Đỏ" tại buổi Lễ báo công dâng Bác.




    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-truong-ba-dinh-noi-ghi-dau-nhieu-su-kien-trong-dai-cua-dat-nuoc-a337300.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan