+Aa-
    Zalo

    Quang Vinh tiết lộ tật xấu khó đỡ của Trịnh Thăng Bình

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Tập 11 của chương trình “Ca sĩ giấu mặt” sẽ lên sóng với sự tham gia của ca sĩ khách mời Trịnh Thăng Bình.

    (ĐSPL) - Tập 11 của chương trình “Ca sĩ giấu mặt” sẽ lên sóng với sự tham gia của ca sĩ khách mời Trịnh Thăng Bình.

    Bắt sự nghiệp ca hát từ năm 2006 với vai trò là thành viên của nhóm La Thăng (A#) nhưng mãi đến khi bắt đầu con đường solo vào năm 2008 cái tên Trịnh Thăng Bình mới được công chúng biết đến rộng rãi qua các bản hit đình đám do chính anh sáng tác như Người Ấy, Lời Chưa Nói, Đã Lâu Không Gặp...

    Ngoài gương mặt điển trai và giọng hát ngọt ngào, Trịnh Thăng Bình còn có dịp thể hiện tài năng diễn xuất của mình thông qua một số bộ phim truyền hình và nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ v.v... Hiện tại, chàng ca sĩ 8x đang theo đuổi công việc trở thành một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp.

    Ở vị trí ghế nóng, bạn bè, đồng nghiệp của Trịnh Thăng Bình bao gồm: ca sĩ Minh Tuấn ( nhóm La Thăng), nhà văn – ca sĩ Hamlet Trương, ca sĩ Quang Vinh, ca sĩ Miu Lê và cặp đôi Yến Trang - Yến Nhi góp mặt vào đội hình khách mời để đưa ra những dự đoán tại các vòng thi. 

     Vốn là MC với thói quen thích “chặt chém” khách mời, đặc biệt là đối với những nhân vật có mối quan hệ thân thiết ngoài đời thường, Trường Giang là “nỗi ám ảnh” của những ca sĩ nhận lời tham gia “Ca sĩ giấu mặt”.


    Đã từng ngồi ghế nóng để đưa ra những dự đoán ở tập của ca sĩ Quang Vinh, Trịnh Thăng Bình cũng đã được trải nghiệm cảm giác hồi hộp vì không biết sẽ bị “bắt thóp” lúc nào, chính vì thế tại hậu trường ghi hình tập phát sóng thứ 11, nam ca sĩ 8x quyết định tung chiêu năn nỉ Mười Khó. “Không có được hại bé nữa nha” – Anh nói. Trước lời khẩn cầu và hành động ôm ấp thân thiết của đàn em, bạn trai Nhã Phương tuyệt tình từ chối “Yên tâm đi nha! Chết với chị”. Câu nói đùa của nam danh hài khiến ca sĩ khách mời bật cười.

    Ở một diễn biến khác, thần tượng từ thưở nhỏ của Trịnh Thăng Bình và sau này là người anh thân thiết – ca sĩ Quang Vinh cũng đã bất ngờ tiết lộ tật xấu “khó đỡ” của đàn em trong buổi ghi hình. “Hoàng tử sơn ca” cho biết nam ca sĩ “Lời chưa nói” có thói quen dùng điện thoại của anh để selfie (chụp ảnh tự sướng) cùng người hâm mộ sau đó trực tiếp đăng tải lên trang cá nhân của anh khi chưa được cho phép. Vừa kể tội vừa mím môi cười hiền lành, hành động này của Quang Vinh khiến khán giả càng thêm yêu quý tình bạn gắn bó của cặp đôi. 


    Trước khi bước vào vòng thi đấu đầu tiên, MC Trường Giang đã giới thiệu các khách mời ở khu vực ghế nóng một cách đầy hào hứng. Tuy nhiên, ở nhân vật cuối cùng, anh chàng lém lỉnh trêu đùa khi giới thiệu ca sĩ Yến Nhi là “người ấy”, đồng thời là một người không thể thiếu trong cuộc đời Trịnh Thăng Bình khiến khán giả tại trường quay nhiệt liệt hoan hô. Trước lời nói đùa của đàn anh, nam ca sĩ 8x phản bác: “Trong cuộc đời này đâu ai là không thể thiếu ai mà anh nói vậy? Hay tại Trường Giang và Nhã Phương không thể thiếu nhau được?”.

    Gật đầu đồng ý trước nghi vấn của đàn em, ngay sau đó, Mười Khó lập tức giải thích ý tứ của mình đang muốn nói đến người không thể thiếu là người có sự đồng điệu về tâm hồn, là một người bạn chứ không phải tình nhân như Trịnh Thăng Bình đang suy diễn.

    Nhận ra bản thân đã “trúng bẫy” của nam MC lắm chiêu, ca sĩ khách mời đổ lỗi cho thói quen hay quy chụp của Mười Khó khiến anh luôn phải cẩn thận đề phòng. Để kết thúc màn tranh luận, Trường Giang khuyên chàng ca sĩ “Lời chưa nói” đừng nên căng thẳng như thế, đồng thời dùng tay lau đi mồ hôi đang thấm đẫm trên trán của anh chàng. Sự hài hước của bạn trai Nhã Phương đã mang đến cho người xem những tràng cười sảng khoái.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-vinh-tiet-lo-tat-xau-kho-do-cua-trinh-thang-binh-a172609.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan