+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 31/8/2020: Bé gái dùng PowerPoint thuyết phục bố mẹ nuôi mèo

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 31/8/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 31/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 31/8/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 31/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé gái dùng PowerPoint thuyết phục bố mẹ nuôi mèo

    Rất nhiều người dùng mạng đã về phe bé gái sau khi bị thuyết phục bởi bài thuyết trình vừa đáng yêu vừa cứng rắn. (Ảnh: Christopher Doyle).

    Ông bố Christopher Doyle sống tại Toronto, Canada chia sẻ trên trang Twitter cá nhân bài thuyết trình bằng PowerPoint của con gái mình. Bài viết nhận được hơn 4,3 nghìn lượt retweet, 19,3 nghìn lượt yêu thích.

    Đáng chú ý, đây là bài thuyết trình được cô bé dùng để thuyết phục bố mẹ cho phép nuôi mèo với những lập luận vừa cứng rắn vừa đáng yêu.

    Như trong phần “Ưu điểm của việc nuôi mèo”, ngoài những điểm rất hợp lý như giúp giảm stress, không cần dắt đi dạo, cô bé còn nêu thêm rằng “vì mèo rất dễ thương” và “bố mẹ sẽ không phải nghe con nài nỉ xin nuôi mèo nữa”.

    Cô bé còn cho biết bản thân đã tìm hiểu việc nuôi mèo trong 5 năm qua cũng như chuẩn bị kiến thức liên quan đầy đủ. Ngoài ra, con gái của Christopher còn tỏ ra là người rất có trách nhiệm khi hứa sẽ dọn dẹp vệ sinh, không bao giờ chểnh mảng trong việc chăm sóc mèo.

    Sau khi ông bố Christopher chia sẻ bản PowerPoint lên Internet, ngay lập tức bài viết nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là từ những người yêu mèo trên thế giới. Thậm chí, khi biết được bài thuyết trình của mình nổi tiếng, cô con gái còn nhắn tin cho bố rằng: “mọi người trên Twitter đều về phe con kìa, không thể tin được”.

    Theo ông Christopher, cô bé muốn nhận nuôi một chú mèo đen vì chúng thường bị bỏ rơi do quan niệm mèo đen mang lại xui xẻo. Ở các nước phương Tây, mèo đen được xem là vật nuôi của phù thủy và có liên quan đến các phép thuật cổ xưa. Lãnh đạo truyền thông của Hội nhân đạo Kentucky, Andrea Blair cho biết mèo đen hiếm khi được nhận nuôi hơn các giống mèo khác.

    Tuy nhiên, Christopher vẫn cân nhắc việc nuôi mèo vì vợ ông bị dị ứng với chúng. Song, nhiều người lập tức đưa ra các lợi ích khi nuôi mèo, cũng như gợi ý thêm một số giống mèo lông ngắn, không gây dị ứng. Với những lập luận thông minh và lém lỉnh của cô bé, thêm cả sự thuyết phục của cư dân mạng, có lẽ gia đình Christopher sẽ sớm có thêm thành viên mới.

    Bị chửi bới trên mạng vì xúc phạm nhân viên phục vụ ở Mỹ

    Adam lên tiếng xin lỗi về hành động của mình.

    Khi đến dùng bữa tại quán ăn International House Of Pancakes cùng gia đình, Adam Huerta (sống tại bang Arizona, Mỹ) tỏ thái độ tức giận sau khi nữ phục vụ yêu cầu con trai anh đeo khẩu trang và món khai vị được đưa lên sau món chính.

    Theo clip được một thực khách ghi lại, Adam có hành động la hét, xúc phạm nữ nhân viên phục vụ và gọi cô bằng nhiều từ ngữ khó nghe, Insider đưa tin.

    "Im đi. Cô thật thô lỗ khi bắt con trai tôi đeo khẩu trang", Adam nói. Sau đó, anh quay sang vợ và cũng tỏ thái độ bực tức, bảo cô "ngậm miệng".

    Sau ít phút, quản lý xuất hiện và yêu cầu cả gia đình Adam rời đi.

    Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động của Adam và thậm chí kéo vào đánh giá 1 sao ở fanpage cửa hàng kinh doanh dịch vụ rửa xe của anh.

    Ngày 21/8, Adam phải đăng tải một video xin lỗi vì hành vi của mình trên trang cá nhân. Anh giải thích thêm bản thân còn bực tức vì món thịt được phục vụ chưa chín song hiện rất hối hận về cách hành xử của mình. Clip này nhận được hơn 6.000 biểu tượng cảm xúc và 11.000 bình luận.

    Người đàn ông cũng nhấn mạnh luôn tôn trọng phụ nữ và muốn gửi lời xin lỗi đến nữ phục vụ cũng như quản lý đã bị mình xúc phạm. Cuối cùng, anh hy vọng nhận được sự tha thứ từ mọi người và mong cộng đồng mạng không để lại thêm bình luận tiêu cực dưới fanpage cửa hàng.

    Cân não với ca phẫu thuật khối u chèn ép tủy cổ

    Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) vừa thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu, lấy toàn bộ khối u chèn ép tủy cổ nguy hiểm, cứu 1 phụ nữ nguy cơ liệt tứ chi, liệt hô hấp.

    Bệnh nhân là bà N. (55 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), xuất hiện triệu chứng đau vùng cổ, vai gáy, hai cánh tay tê và cử động khó khăn khoảng 1 năm nay; đi khám và dùng thuốc điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi, đau càng ngày càng nặng.

    Qua thăm khám và kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện bà có khối u chèn ép tủy cổ C2-C3, mức độ chèn ép tủy sống nhiều, cần mổ loại bỏ ngay, giải phóng chèn ép.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-3182020-be-gai-dung-powerpoint-thuyet-phuc-bo-me-nuoi-meo-a337104.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan