+Aa-
    Zalo

    Thực hư thông tin phòng nghiên cứu 5G của Huawei bị cháy lớn

    • DSPL
    ĐS&PL Tòa nhà bị cháy không phải là phòng nghiên cứu của Huawei, mà chỉ là một dự án đang xây dựng của Huawei.

    Tòa nhà bị cháy không phải là phòng nghiên cứu của Huawei, mà chỉ là một dự án đang xây dựng của Huawei.

    [presscloud]17119[/presscloud]

    Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 25/9 đưa tin một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại phòng nghiên cứu của tập đoàn Huawei (Trung Quốc) ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, miền đông Trung Quốc.

    Các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy những đám khói khổng lồ bốc lên từ tòa nhà.

    Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Trang mạng Hàng Châu)

    Vụ cháy xảy ra tại một tòa nhà nằm trên đường A Lý Sơn của thành phố trên. Lực lượng chữa cháy đã được điều động tới hiện trường.

    Tuy nhiên, theo cập nhật của Thời Báo Hoàn Cầu, cơ quan tuyên truyền Thành ủy Đông Quản sau đó cho hay, tòa nhà bị cháy không phải là phòng nghiên cứu của Huawei, mà chỉ là một dự án đang xây dựng của Huawei.

    Còn Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương làm rõ thêm tòa nhà bị cháy nằm gần với một phòng nghiên cứu của Huawei. Cơ sở này đang được xây dựng và không được sử dụng vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

    Tòa nhà bị cháy là một cấu trúc bằng thép và vật liệu bị cháy chủ yếu là chất liệu vải hút âm thanh. Không rõ các cấu trúc bên trong phòng nghiên cứu này bị hư hại ra sao. Đài CCTV cho biết hiện cũng chưa có các báo cáo về thương vong.

    Hiện chưa có thông tin thương vong về người. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

    Việt Hương (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuc-hu-thong-tin-phong-nghien-cuu-5g-cua-huawei-bi-chay-lon-a340298.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan