+Aa-
    Zalo

    Quen qua mạng xã hội, thanh niên 18 tuổi hiếp dâm bé gái 13 tuổi ngay lần đầu gặp gỡ

    ĐS&PL Qua mạng xã hội, nam thanh niên 18 tuổi đã làm quen với bé gái 13 tuổi. Trong lần đầu gặp gỡ ngoài đời, "yêu râu xanh" đã dụ dỗ nạn nhân vào nhà nghỉ hiếp dâm.

    Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Châu Phước Thịnh (18 tuổi, trú thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Nạn nhân trong vụ án là em N.T.N (13 tuổi, cư trú thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới).

    quen qua mang xa hoi thanh nien 18 tuoi hiep dam be gai 13 tuoi ngay lan dau gap go
    Bị can Châu Phước Thịnh. Ảnh: Lao động

    Kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/4/2021, Châu Phước Thịnh lên mạng xã hội kết bạn làm quen với em N.T.N.

    Đến khoảng 16h cùng ngày, Thịnh nhắn tin rủ N.T.N đi uống nước giải khát. Sau đó Thịnh điều khiển xe môtô đến điểm hẹn để đón N. đến quán nước.

    Khoảng 19h cùng ngày, sau khi uống nước xong, Thịnh đề nghị với N. đến một nơi yên tĩnh để tâm sự thì N. đồng ý. Sau đó, Thịnh chở N. đến một nhà trọ thuộc khu vực thị trấn Mỹ Luông. Tại đây, Thịnh đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với N.T.N.

    Sau đó, cha mẹ N. phát hiện con gái có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi và N. thú nhận mọi việc. Cha mẹ N. sau đó đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Thịnh.

    Tại cơ quan công an, Châu Phước Thịnh khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm trẻ em của mình.

    Công an huyện Chợ Mới đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quen-qua-mang-xa-hoi-thanh-nien-18-tuoi-hiep-dam-be-gai-13-tuoi-ngay-lan-dau-gap-go-a500821.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan