+Aa-
    Zalo

    Quốc gia nào hạnh phúc nhất thế giới năm nay

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Những nước Bắc Âu, nơi có mạng lưới an sinh xã hội cơ sở hoàn thiện được thống nhất tiến cử là những đất nước hạnh phúc nhất thế giới.

    Những nước Bắc Âu, nơi có mạng lưới an sinh xã hội cơ sở hoàn thiện được thống nhất tiến cử là những đất nước hạnh phúc nhất thế giới.

    [poll3]1742[/poll3]

    Những nước lớn như Anh, Mỹ, Đức, Pháp… không có nước nào lọt vào top 10 của danh sách này.

    Cung điện Hoàng gia ở Oslo, nơi những giấc mơ trở thành sự thật (Ảnh: Reuters).

    Chăm sóc, miễn phí, hào phóng và trung thực (Ảnh: Getty / Reuters).

    Trong bản báo cáo về những nước Hạnh phúc nhất thế giới năm 2017 của LHQ, 4 nước đứng đầu danh sách được đánh giá và xếp hạng cao trong việc chăm sóc người dân, quyền tự do, sự hào phóng, tính trung thực, sức khỏe, thu nhập và quản lý tốt.

    Báo cáo này tập trung vào việc đặt phúc lợi là mục tiêu chính của chính sách công chứ không phải chỉ là tăng trưởng kinh tế đơn giản.

    Danh sách 10 quốc gia hạnh phúc nhất và kém hạnh phúc nhất thế giới 2017 theo đánh giá của LHQ.

    10 quốc gia hạnh phúc nhất:

    1. Na Uy

    2. Đan mạch

    3. Ai-xơ-len

    4. Thụy sĩ

    5. Phần Lan

    6. Hà Lan

    7. Canada

    8. New Zealand

    9. Australia

    10. Thụy Điển

    Những quốc gia ít hạnh phúc nhất:

    146. Nam Sudan 

    147. Liberia 

    146. Guinea 

    150. Togo 

    151. Rwanda 

    152. Syria 

    153. Tanzania 

    154. Burundi 

    155. Cộng hòa Trung Phi

    Các tác giả của báo cáo cho hay: "Mặc dù có người cho rằng Na Uy sở dĩ đạt được việc duy trì mức độ hạnh phúc cao cho người dân của mình là nhờ vào nguồn thu giàu có từ dầu mỏ. Tuy nhiên, họ đã lựa chọn việc khai thác dần dần và đầu tư số tiền thu được cho tương lai chứ không phải những mục tiêu hiện tại”.

    Nhờ vạy, Na Uy đã không phải hứng chịu thời kì bùng nổ như nhiều nền kinh tế giàu tài nguyên khác.

    Trong năm 2007, Mỹ còn đứng thứ 3 trong số các nước OECD, nhưng 10 năm sau, họ chỉ còn ở vị trí thứ 14. Sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng, các vấn đề về ma túy, rượu và sự mất ổn định… đã gây ra các vấn đề xã hội làm thiệt hại cho nước Mỹ nhiều hơn là các vấn đề về kinh tế.

    Để đưa ra một ví dụ, báo cáo cho biết: "Trong một thử nghiệm xã hội phổ biến, người ta cố ý để rơi các gói bưu phẩm và bao thư ở các khu vực công cộng (vỉa hè đường phố, trung tâm mua sắm, cửa cabin điện thoại…) và theo dõi xem có bao nhiêu người nhặt chúng và đưa vào thùng thư gần đó. Đây là phương pháp điều tra hành vi giúp đỡ giữa những người xa lạ.

    Một thử nghiệm gần đây cho thấy mức độ giúp đỡ của dân Mỹ giảm mạnh trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2011, nhưng với người Canada, nước láng giềng, lại không như vậy.

    Kết quả của cuộc khảo sát

    Để có được bảng xếp hạng này, 1.000 người ở mỗi quốc gia đã được hỏi câu hỏi này:

    “Hãy tưởng tượng một bậc thang, với các bậc được đánh số từ 0 ở bậc dưới cùng đến 10 ở bậc cao nhất.

    Đỉnh bậc thang đại diện cuộc sống tốt nhất có thể với bạn và dưới cùng của bậc thang này đại diện cho cuộc sống tồi tệ nhất có thể với bạn. Vậy bạn có thể nói xem bạn cảm thấy mình đang đứng ở bậc thứ mấy hay không?”

    Câu trả lời về số bậc thang được cộng lại, chia trung bình để đánh giá về mức độ hài lòng chung của mọi người.

    Na Uy có số hài lòng với cuộc sống là 7,54 trong khi Cộng hòa Trung Phi chỉ là 2,69.

    Theo Metro

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-gia-nao-hanh-phuc-nhat-the-gioi-nam-nay-a184815.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan