Đuổi "cát tặc" trên sông Hương, hai nông dân bị chém trọng thương


Thứ 4, 27/03/2019 | 14:20


Chỉ trong ít ngày, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, xảy ra liên tiếp 2 vụ nông dân những kẻ ăn trộm cát trên sông hành hung đến mức hỏng mắt, rách đầu.

Chỉ trong ít ngày, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, xảy ra liên tiếp 2 vụ nông dân những kẻ ăn trộm cát trên sông hành hung đến mức hỏng mắt, rách đầu.

Ông Hoàng Trọng Niệm bị đánh vỡ đầu khi đuổi "cát tặc" - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo thông tin trên Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 19h35 tối 26/3, ông Hoàng Trọng Niệm (trú tổ dân phố 15, khu vực Trung Thượng, phường Thủy Biều) cùng 7 người dân khác đi dọc bờ sông Hương đoạn chảy qua khu vực Trung Thượng để kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép thì phát hiện 2 chiếc tàu đang hút cát trái phép gần bờ. Người dân hô hoán xua đuổi thì bị các đối tượng dưới tàu cát ném đá chống trả.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này còn xông lên bờ dùng dao rựa tấn công. Hậu quả, ông Niệm bị các đối tượng chém trúng đầu và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, ông Hoàng Trọng Niệm bị chấn thương phần đầu, đang theo dõi chấn thương sọ não, gãy xương sườn và tràn khí màng phổi.

Mắt ông Niệm cũng có nguy cơ bị hỏng - Ảnh: VTC News

Trước đó, VTC News đưa tin, khoảng 4h ngày 21/3, ông Võ Văn Lẹ (57 tuổi, trú thôn Thanh Lương 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nghe tiếng tàu hút cát ngay trên sông Bồ đoạn chảy qua sau nhà nên bơi thuyền ra nhắc nhở.

Tuy nhiên, khi thấy ông Lẹ xuất hiện, một người trên tàu hung hãn lấy gậy đánh vào mắt ông Lẹ khiến ông này mất nhiều máu, bất tỉnh, rơi khỏi thuyền. Rấy may lúc này có cặp vợ chồng đang thả lưới gần hiện trường phát hiện sự việc nên đưa ông Lẹ đến Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà cấp cứu.

Hiện ông Lẹ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng ở mắt phải.

Liên quan đến 2 sự việc nêu trên, hiện Công an huyện Quảng Điền và Công an phường Thủy Biều (TP Huế ) đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Thời gian qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra “lệnh” cấm khai thác cát sỏi trên thượng nguồn sông Hương. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, ngăn chặn việc khai thác cát lậu vùng thượng nguồn sông Hương. Tuy nhiên, một số đối tượng “cát tặc” vẫn lén lút, thậm chí ngang nhiên tổ chức hút cát khiến người dân sống dọc 2 bên bờ sông vô cùng bức xúc.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duoi-cat-tac-tren-song-huong-hai-nong-dan-bi-chem-trong-thuong-a268467.html