+Aa-
    Zalo

    Người lao động Thủ đô đốt lửa xua giá lạnh những ngày cuối năm

    • DSPL
    ĐS&PL Suốt tuần qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội về đêm và sáng sớm xuống rất thấp, khiến người lao động ngoài trời phải đốt lửa sưởi ấm.

    Suốt tuần qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội về đêm và sáng sớm xuống rất thấp, khiến người lao động ngoài trời phải đốt lửa sưởi ấm.

    Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tại Hà Nội từ đêm 22 đến ngày 25/12, nhiệt độ dao động từ 16-24 độ C. Ngoài trời nhiều lúc có mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét đậm - Ảnh: Infonet

    Chính vì thế, để tạm xua đi cái lạnh này những đống lửa "bập bùng" nơi vỉa hè đã được đốt lên - Ảnh: Infonet

    Một người phụ nữ bán hàng rong với đống lửa cháy bên cạnh, giúp xua bớt đi phần nào giá rét - Ảnh: Infonet

    Trời rét đậm, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh của người dân - Ảnh: Infonet
    Những người lao động ngồi sưởi ấm bên một bếp lửa - Ảnh: Infonet
    Ở những nơi khác của Thủ đô, người dân cũng đang sưởi ẩm bên đống lửa - Ảnh: Hà Nội mới
    Những quán nước ven đường với đống lửa to hút khách - Ảnh: Hà Nội mới
    Công nhân vệ sinh môi trường trên đường Nguyễn Xiển đốt lửa sưởi ấm vào buổi sớm - Ảnh: Hà Nội mới

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-lao-dong-thu-do-dot-lua-xua-gia-lanh-nhung-ngay-cuoi-nam-a305560.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan