+Aa-
    Zalo

    Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khoá IV

    • DSPL
    ĐS&PL Chiều 29/6, Đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025 cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa gồm 9 ủy viên.

    Chiều 29/6, Đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025 cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa gồm 9 ủy viên.

    Chiều 29/6, sau khi tiến hành bỏ phiếu, Đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025 của Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã thông qua kết quả bỏ phiếu. Các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành bầu ra 9 đại biểu vào Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ khoá IV.

    Theo đó Ban Thường vụ gồm 3 thành viên, trong đó, ông Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam vinh dự được bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa IV. Ủy ban kiểm tra gồm 5 thành viên, trong đó ông Lương Mai Sao - Phụ trách văn phòng Đảng đoàn, Bí thư chi bộ Ban tổ chức cán bộ, Ủy viên BCH - Ban kiểm tra Trung ương Hội, Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ được bầu giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

    Ban chấp hành khoá IV ra mắt Đại hội. 

    Thay mặt BCH khoá mới, ông Trần Đức Long phát biểu: “Với ý thức, trách nhiệm trước tổ chức Đảng, Đảng ủy khối các cơ Trung ương, trước Đảng đoàn, Ban Thường trực Trung ương Hội và toàn thể cán bộ Đảng viên, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xin hứa đoàn kết, thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

    Mỗi đồng chí, trên từng cương vị công tác sẽ luôn cố gắng hết sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong cơ quan hội Luật gia Việt Nam, góp phần xây dựng cơ quan Trung ương Hội vững mạnh, đóng góp vào thành tích chung của toàn Hội.

    Ông Trần Đức Long - Bí thư Đảng ủy khoá IV. 

    Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, cá nhân tôi cũng như tập thể Ban chấp hành Đảng ủy rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo hội Luật gia và toàn thể các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao".

    Ngay sau đó, Đại hội tiến hành bầu ra 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội đại biểu Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

    Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyền- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội và ông Trần Đức Long - Bí thư khoá IV được bầu là đại biểu chính thức, bà Lê Thị Mai Phương - Phó bí thư khoá IV là đại biểu dự khuyết.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ra-mat-ban-chap-hanh-dang-bo-co-quan-trung-uong-hoi-luat-gia-viet-nam-khoa-iv-a329042.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan