Rà phá bom mìn ở Hà Giang, chiến sĩ công binh hy sinh


Thứ 6, 13/11/2020 | 08:36


Cùng sự kiện

Trong khi thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, một đầu đạn đã phát nổ khiến một binh nhất hy sinh, một chiến sĩ khác bị thương.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, một đầu đạn đã phát nổ khiến một binh nhất hy sinh, một chiến sĩ khác bị thương.

Ông Trần Đức Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đến thăm quân nhân bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: Báo Hà Giang

Sáng 13/11, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết trên địa bàn của huyện Vị Xuyên vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một chiến sĩ công binh tử vong, một người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 12/11, các chiến sĩ công binh của Sư đoàn 316, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng, làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, một đầu đạn đã phát nổ khiến binh nhất B.V.T. (20 tuổi, ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) tử vong. Binh nhất H.V.H. (21 tuổi, ở tỉnh Lào Cai) trọng thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Dân trí dẫn nguồn thông tin từ đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, tối ngày 12/11, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cho anh Hoàng Văn Huỳnh, quá trình phẫu thuật phải thực hiện cắt chi. Hiện anh Huỳnh được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Báo Nhân dân điện tử thông tin thêm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chia buồn cùng gia đình và đồng đội của chiến sĩ hy sinh; thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cũng yêu cầu các bác sĩ, y tá thực hiện tốt công tác chăm sóc, chữa trị cho chiến sĩ bị thương.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ra-pha-bom-min-o-ha-giang-chien-si-cong-binh-hy-sinh-a345937.html