+Aa-
    Zalo

    Rơi từ độ cao 40m, 1 người chết, 6 người bị thương

    • DSPL
    ĐS&PL 7 công nhân đang ở độ cao 100m đã cùng nhau leo lên vỉ sắt dùng để chuyển vật tư trong quá trình thi công, bất ngờ vỉ sắt gặp sự cố rơi tự do khiến 1 người chết

    Chỉ vì muốn xuống nhanh khi tan giờ làm, 7 công nhân đang ở độ cao 100m đã cùng nhau leo lên vỉ sắt dùng để chuyển vật tư trong quá trình thi công, bất ngờ vỉ sắt gặp sự cố rơi tự do khiến 1 người chết và 6 người bị thương nặng.

    Sáng 2/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bàu Sen, xã Long Toàn, thuộc các công trình xây dựng Trung tâm điện lực huyện Duyên Hải, khiến anh Trần Công Quyết (22 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) chết trên đường đi cấp cứu và 6 công nhân bị thương nặng, bao gồm: Lê Tiến Cường (29 tuổi), Trần Văn Dũng (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Văn Cường (19 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (19 tuổi), Trần Văn Lãm (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Trị) và Vi Văn Tập (22 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An).

    Rơi từ độ cao 40m, 1 người chết, 6 người bị thương

    Ảnh minh họa

    Theo đó, sự việc xẩy ra vào khoảng 18h ngày 31/3, sau khi kết thúc giờ làm tại địa bàn trên, 7 công nhân đang trên trụ điện cao 110m muốn xuống nhanh nên cùng nhau leo lên vỉ sắt (ngang 60cm, dài 1,5m) dùng để chuyển vật tư lên xuống bằng dây kéo ròng rọc trong quá trình thi công. Khi vỉ sắt di chuyển còn cách mặt đất hơn 40m thì gặp trục trặc nên đã rơi tự do xuống mặt đất khiến bảy công nhân cùng rơi theo và bị đa chấn thương.

    Ngay khi sự việc xẩy ra, mọi người đã cấp tốc đưa bảy công nhân đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu nhưng anh Quyết đã chết trước khi đến bệnh viện.

    Bác sĩ Lê Thị Thanh Duyên, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cho biết, trong số sáu nạn nhân có năm người bị đa chấn thương rất nặng nên sau khi sơ cứu đã chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM ngay trong đêm.

    Tại đây, bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong số năm công nhân nhập viện, anh Trần Văn Cường bị phù não, chấn thương cột sống cổ, tiên lượng xấu, anh Vi Văn Tập bị gãy hai xương cẳng chân trái và đã được phẫu thuật, anh Trần Văn Lãm và anh Lê Tiến Cường bị chấn thương cột sống lưng, riêng anh Trần Văn Dũng chỉ bị sây sát phần mềm nên đã được xuất viện ngay trong ngày.

    Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm trên.

    M.L(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/roi-tu-do-cao-40m-1-nguoi-chet-6-nguoi-bi-thuong-a27847.html
    Bắt chủ xưởng gỗ tra tấn công nhân như thời trung cổ

    Bắt chủ xưởng gỗ tra tấn công nhân như thời trung cổ

    (ĐSPL) - Ông chủ xưởng gỗ có hành động tra tấn công nhân như thời trung cổ vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Nhiều năm qua, thông qua các “cò” lao động, ông này đã nhận người và “nuôi nhốt”, bắt họ làm việc như những lao công thời trung cổ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bắt chủ xưởng gỗ tra tấn công nhân như thời trung cổ

    Bắt chủ xưởng gỗ tra tấn công nhân như thời trung cổ

    (ĐSPL) - Ông chủ xưởng gỗ có hành động tra tấn công nhân như thời trung cổ vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Nhiều năm qua, thông qua các “cò” lao động, ông này đã nhận người và “nuôi nhốt”, bắt họ làm việc như những lao công thời trung cổ.