+Aa-
    Zalo

    Ronaldo đồng ý gia nhập CLB của Saudi Arabia, với mức lương kỷ lục

    ĐS&PL Theo nguồn tin từ tờ Marca, C.Ronaldo đã đồng ý gia nhập CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Dự kiến sau khi kết thúc World Cup 2022, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ bay sang Saudi Arabia đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi.

    Sau khi bị Man Utd thông báo thanh lý hợp đồng, C.Ronaldo đã ráo riết tìm bến đỗ mới trong thời gian qua. Theo diễn biến, siêu sao người Bồ Đào Nha có vẻ như đang ở rất gần CLB Al Nassr của Saudi Arabia.

    Theo đó, tiền đạo 37 tuổi sẽ nhận được mức lương cao không tưởng là 200 triệu euro/năm theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi.

    Số tiền trên bao gồm lương, thưởng và các thỏa thuận quảng cáo của C.Ronaldo và CLB Al Nassr. Con số "khổng lồ” này có thể biến CR7 trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử. Người đang có thu nhập cao nhất thế giới bóng đá hiện này là Kylian Mbappe, với mức lương 123 triệu euro/năm.

    ronaldo dong y gia nhap clb cua saudi arabia voi muc luong ky luc anh 1
    C.Ronaldo sẽ nhận mức lương 200 triệu euro/năm ở CLB Al Nassr.

    Điều đáng nói là Ban huấn luyện của CLB Al Nassr có nhiều người Bồ Đào Nha. Đó là một trong những lý do khiến C.Ronaldo muốn tới đầu quân ở CLB này.

    Thực tế, nguyện vọng của anh vẫn là ở lại châu Âu thi đấu. Thế nhưng, không có bất kỳ CLB nào ở lục địa già muốn chiêu mộ C.Ronaldo bởi mức lương quá cao. Nếu muốn ở lại châu Âu, C.Ronaldo sẽ phải cắt giảm lương khá sâu. Điều này khiến cho anh không hài lòng.

    Trong đội hình của CLB Al Nassr lúc này có hai cầu thủ từng thi đấu nhiều năm ở châu Âu là thủ môn David Ospina hay tiền vệ Luiz Gustavo. Họ muốn chiêu mộ C.Ronaldo để cạnh tranh chức vô địch với đại kình địch Al Hilal.

    Ở thời điểm này, C.Ronaldo vẫn đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục mục tiêu giành chức vô địch World Cup 2022. "Seleccao châu Âu" đã giành vé đi tiếp sau hai chiến thắng trước Ghana và Uruguay.

    C.Ronaldođã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 vòng chung kết World Cup sau pha lập công vào lưới Ghana ở lượt trận đầu tiên. Hiện tại, anh chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở World Cup của huyền thoại Eusebio đúng 1 bàn.

    ronaldo dong y gia nhap clb cua saudi arabia voi muc luong ky luc anh 3
    C.Ronaldo có thể đến Saudi Arabia thi đấu trong nửa sau mùa giải 2022-2023. Ảnh: Reuters.

    Như đã đưa tin, hiện C.Ronaldo đang là cầu thủ tự do sau khi bị Man Utd chấm dứt hợp đồng hồi tuần trước.

    Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford cho rằng C.Ronaldo đã vi phạm các điều khoản lao động sau khi tiền đạo này công khai chỉ trích chủ sở hữu câu lạc bộ, toàn thể câu lạc bộ cũng như HLV Erik ten Hag và các đồng đội.

    Trước đó, Man Utd đã đưa ra 2 thông báo về việc xem xét nội dung cuộc phỏng vấn của Ronaldo và tiến hành các bước xử lý phù hợp.

    Tờ Daily Mail tiết lộ, nhà Glazer, Giám đốc Điều hành Richard Arnold, Giám đốc Bóng đá John Murtough và HLV Erik ten Hag đều khẳng định chính C.Ronaldo là người đã tự tách mình ra khỏi tập thể Quỷ đỏ.

    Vì vậy cựu sao Real Madrid sẽ không còn cơ hội để trở lại khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

    Bên cạnh đó, Man Utd cũng không có nhiệm vụ phải thanh toán khoản tiền lương (khoảng 16 triệu bảng) trong 6 tháng còn lại với C.Ronaldo.

    Phương Linh (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ronaldo-dong-y-gia-nhap-clb-cua-saudi-arabia-voi-muc-luong-ky-luc-a558997.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan