+Aa-
    Zalo

    Ronaldo thừa nhận có "quan hệ" với người tố hiếp dâm

    • DSPL
    ĐS&PL Mới đây, ngôi sao Juventus đã thừa nhận có quan hệ với Kathryn Mayorga nhưng trên cơ sở đôi bên "hoàn toàn tự nguyện".

    Mới đây, ngôi sao Juventus đã thừa nhận có quan hệ với Kathryn Mayorga nhưng trên cơ sở đôi bên "hoàn toàn tự nguyện".

    [presscloud]4772[/presscloud]

    Khoảnh khắc 'thác loạn' của Ronaldo và Mayorga năm 2009

    Trong nhiều ngày qua, Cristiano Ronaldo vướng vào cáo buộc hiếp dâm người phụ nữ quốc tịch Mỹ, 34 tuổi có tên Kathryn Mayorga. Vụ việc được trình báo xảy ra vào tháng 6/2009 tại phòng nghỉ ở khách sạn Palms Place, Las Vegas.

    Trên mạng xã hội, thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha kiên quyết phủ nhận mọi tin đồn về việc anh có hành động tấn công tình dục đối với phụ nữ. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất từ luật sư của Ronaldo tại Mỹ, ngôi sao 33 tuổi thừa nhận có quan hệ với Mayorga, nhưng đây là hành động "hoàn toàn tự nguyện".

    Luật sư Peter Christiansen cũng tuyên bố ông "không phủ nhận" Ronaldo và Mayorga đã đạt được một thỏa thuận không tiết lộ trong năm 2010.

    Ronaldo và bạn gái xuất hiện trong trận đấu giữa Juventus và Valencia sau cáo buộc hiếp dâm.

    Theo luật sư, thỏa thuận cách đây 8 năm "không có nghĩa là lời thú tội". Ronaldo "chỉ làm theo lời khuyên của các cố vấn để chấm dứt những cáo buộc thái quá chống lại anh", phòng ngừa những nỗ lực "phá hủy danh tiếng mà Ronaldo xây đắp từ việc chăm chỉ tập luyện và thi đấu, tài năng và tinh thần sửa sai, cầu tiến".

    Tuyên bố này cũng khẳng định rằng những tài liệu được trích dẫn bởi báo chí về vụ việc năm 2009 đã bị thay thế trước khi "đăng lên một cách vô trách nhiệm". Christiansen cho biết những tài liệu ấy bị đánh cắp trong vụ khủng bố trên khắp châu Âu vào năm 2015, trong đó có cả các công ty luật.

    Ngày 27/9, bên Mayorga gửi một đơn tố cáo lên tòa án Nevada cho rằng bản thỏa thuận mà Mayorga đã ký và nhận 375.000 USD để giữ im lặng là không hợp pháp. Sau đó, cảnh sát Las Vegas quyết định mở lại cuộc điều tra về cuộc gặp gỡ giữa Ronaldo và Mayorga năm 2009.

    Những thông tin trên không làm những nhà đại diện pháp luật của Ronaldo nao núng. Họ tuyên bố rằng Ronaldo "đang hoàn toàn tự tin khi cho rằng sự thật sẽ thắng thế".

    Về phía Ronaldo, anh khẳng định rằng mình có một "lương tâm trong sáng" và gọi hiếp dâm là "tội ác đáng ghê tởm".

    Tuy nhiên, những tin đồn này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến CLB chủ quản. Cổ phiếu của Juventus trên thị trường chứng khoán sụt giá 10% vào cuối tuần trước.

    Khoảnh khắc Ronaldo và Mayorga cuồng say bên nhau năm 2009

    Theo tiết lộ từ Daily Star, nếu bị kết tội, Cristiano Ronaldo sẽ đứng trước hình phạt rất nặng, đó là án tù 10 năm kèm theo khoản đền bù 35 triệu bảng và nghiêm trọng hơn là thanh danh của siêu sao Bồ Đào Nha sẽ bị bôi nhọ.

    Trong diễn biến mới nhất, Ronaldo đã trở về quê nhà Bồ Đào Nha có một cuộc gặp bí mật với các luật sư của mình. Nhiều khả năng, Ronaldo sẽ không có tên trong danh sách tham dự 2 trận đấu của Bồ Đào Nha gặp Scoland và Ba Lan. Quyết định được cho là thỏa thuận giữa Ronaldo và ban huấn luyện đội tuyển.

    Rất có thể, Ronaldo lúc này đang lên kế hoạch "phòng thủ" kỹ lưỡng trước những cáo buộc hiếp dâm Kathryn Mayorga tại Las Vegas.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ronaldo-thua-nhan-co-quan-he-voi-nguoi-to-hiep-dam-a247210.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan